Yên Phong phát triển cây trồng vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, vận động bà con đưa những cây hàng hóa vào gieo trồng, đồng thời xây dựng mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp giúp nông dân yên tâm đẩy mạnh sản xuất là những giải pháp quan trọng mà xã Yên Phong (huyện Yên Mô) đã triển khai nhằm nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông.

Trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông ở Yên Phong (Yên Mô).

Trên cánh đồng quy hoạch trồng ngô ngọtcủa HTX Nông nghiệp Khương Dụ, bà con nông dân đang tập trung đẩy mạnh sản xuấtđảm bảo khung thời vụ tốt nhất cho cây trồng. Ông Nguyễn Trung Tích chia sẻ:Ngô ngọt có ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn tốt, đặc biệtcó liên kết bao tiêu sản phẩm nên người nông dân thực sự yên tâm sản xuất.

Bêncạnh đó, ngô ngọt trồng trên vùng sản xuất chuyên canh được xã quy hoạch nênviệc trồng, chăm sóc và thu hoạch rất thuận lợi. Nhiều năm nay, cây ngô ngọttrở thành cây trồng chính và mang lại nguồn thu nhập ổn định của bà con nôngdân nơi đây. Vụ đông này, gia đình ông đã mở rộng diện tích trồng ngô ngọt lên2 mẫu. Ngay từ đầu vụ, gia đình đã tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thuhoạch lúa mùa, tạo quỹ đất sản xuất vụ đông. Đến nay gia đình đã gieo trồngxong toàn bộ diện tích ngô ngọt.

Ông Nguyễn Bá Hạnh, Chủ tịch HĐQT HTXNông nghiệp Khương Dụ cho biết: Hiện nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuấtchính cho thu nhập cao đối với nhiều bà con nông dân. Những năm qua HTX đã ràsoát, vận động nhân dân mở rộng diện tích cây đông có giá trị trên diện tíchđược quy hoạch. Đồng thời chủ động tìm kiếm, xây dựng mối liên kết sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh.

Đến nay,HTX đã tìm ra một số cây trồng phù hợp với đồng đất nơi đây và khẳng định hiêụquả thực sự, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Trong đó ngô ngọtvẫn là cây trồng chủ lực được bà con nông dân duy trì hơn chục năm, hiện diệntích đã tăng gấp 10 lần so với năm 2016.

Có thể nói, ngô ngọt là cây dễ trồng,dễ chăm sóc, có năng suất ổn định ước đạt 5 tạ/sào. Với giá thu mua tại ruộnglà 3.800- 4.000 đồng/kg thì 1 sào ngô ngọt sẽ cho thu nhập gần 2 triệu đồng,trừ chi phí thu lãi gần 1 triệu đồng. Ngoài ngô ngọt, bà con nông dân pháttriển thêm một số loại cây trồng có giá trị khác như: bí xanh, dưa chuột...

Vụ đông này, xã Yên Phong phấn đâútrồng 127 ha cây đông các loại. Xác định, đây là vụ sản xuất chính, xã đã quyhoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị cao như: ngô ngọt, bí xanh,lạc giống. Để tạo quỹ đất cho vụ đông. Ngay từ đầu tháng 9, cấp ủy, chính quyềnxã Yên Phong đã chỉ đạo các HTX nông nghiệp và bà con nông dân huy động nhânlực, máy móc, phương tiện khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Đồng thời,chủ động ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnhcung ứng giống và bao tiêu nông sản để nông dân yên tâm sản xuất.

Đánh giá về tình hình sản xuất vụ đôngnăm nay, ông Trần Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết: Sản xuấtvụ đông năm nay tương đối thuận lợi do lúa mùa chín nhanh, thời tiết ủng hộ,công tác chỉ đạo sát sao, vật tư - phân bón được chuẩn bị chu đáo và sớm...

Đếnnay, bà con nông dân trong xã đã trồng trên 100 ha cây đông các loại đảm bảokhung thời vụ, trong đó có: 55 ha ngô ngọt, 14 ha ngô thương phẩm, 2 ha lạc, 4ha bí xanh, 3 ha dưa chuột, 12 ha khoai lang, 15 ha rau các loại. Hầu hết cáccây trồng chính đều được liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, thơìvụ các cây trồng ưa ấm đã hết, địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các HTX nôngnghiệp và bà con chuẩn bị các điều kiện để trồng cây đông muộn như: khoai lang,khoai tây... Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp và quy trình chăm sóc, tổchức diệt chuột, phòng trừ các loại sâu bệnh, bảo vệ cây vụ đông đã trồng.

Bài, ảnh: Giáng Hương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-phong-phat-trien-cay-trong-vu-dong-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-20191015080952991p2c21.htm