Yên Bái: Tăng cường công tác rà soát hồ sơ người có công

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái và Công văn số 682/NCC-CS1 ngày 29/3/2019 của Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) gửi các tỉnh về việc báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã có văn bản gửi tới UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Công an, các cơ quan có liên quan cùng cấp và UBND các xã, phường thị trấn rà soát, tổng hợp tình hình hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng ở địa phương (cấp huyện, xã).

Tỉnh Yên Bái tăng cường công tác rà soát hồ sơ người có công

Đối tượng trong diện xem xét là hồ sơ của các đối tượng đề nghị xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và cựu thanh niên xung phong theo tiêu chí của Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tồn đọng tại cấp huyện, xã.

Thực trạng tình hình và kết quả giải quyết: Số hồ sơ đang tồn đọng, số hồ sơ đang hoàn thiện và dự kiến thời gian hoàn thiện của từng nhóm đối tượng theo quyết định nêu trên để các cấp sớm có hướng giải quyết, tránh tồn đọng kéo dài.

Theo dự kiến, các địa phương phải sớm hoàn thiện trước ngày 13/4/2019 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

Được biết, tỉnh Yên Bái hiện có trên 89.000 các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công. Trong đó có 5.608 liệt sĩ, trên 3.700 thương binh, bệnh binh, gần 1.700 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và trên 53.000 người hoạt động kháng chiến được thưởng huân, huy chương; 115 người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; trên 470 cán bộ tiền khởi nghĩa; 291 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng đã được các địa phương trong tỉnh thực hiện đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Bình quân mối năm tỉnh chi trên 120 tỷ đồng trợ cấp và thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa trên 2.860 nhà, với kinh phí trên 90 tỷ đồng. Năm 2018, tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ làm 1.255 nhà từ ngân sách Trung ương, đến nay đã có 826 nhà đã hoàn thành.

Công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công thường xuyên được duy trì trong các dịp lễ, tết, ngày 27/7. Bình quân mỗi năm tỉnh chi từ 800 - 900 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách; 100% người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có 165/180 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 nghĩa trang với trên 2.000 mộ liệt sĩ; 37 xã, phường xây dựng nhà bia ghi tên các liệt sĩ; công tác quản lý, chăm sóc các nghĩa trang được thực hiện chu đáo theo đúng quy định.

Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở tỉnh Yên Bái được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sở đã phối hợp với các địa phương kiểm tra, đôn đốc để việc hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời. Đồng thời huy động các nguồn lực từ gia đình, cộng đồng, dòng họ cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương để hoàn thành sớm nhất.

Với nhiều việc làm thiết thực cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã và đang làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng và gia đình chính sách; tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công với nước; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, động viên để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Đức Hải

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/yen-bai-tang-cuong-cong-tac-ra-soat-ho-so-nguoi-co-cong.html