Ngày 12/1, Anh, Mỹ và 8 quốc gia đồng minh khẳng định cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen là nhằm khôi phục 'sự ổn định ở Biển Đỏ'.
Theo các quan chức Mỹ, Washington và London đã tiến hành các cuộc không kích vào hơn 60 địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen.
Sau nhiều lần cảnh báo, quân đội Mỹ và Anh cuối cùng đã thực hiện lời đe dọa sẽ tấn công trả đũa lực lượng Houthi ở Yemen vì các cuộc tấn công của họ vào các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Đêm qua, liên quân Mỹ - Anh đã phóng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Vậy những loại vũ khí và khí tài quân sự nào đã được Mỹ và Anh sử dụng trong cuộc tấn công?
Đó là bình luận của ông Giorgio Cafiero, Giám đốc điều hành Gulf State Analytics - một công ty tư vấn rủi ro địa chính trị ở Mỹ.
Ngay sau khi lực lượng Mỹ và Anh phối hợp tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bình luận về động thái trên.
Các quan chức Mỹ hôm 11-1 cho biết Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến phong trào Houthi ở Yemen.