Tối 13-1 (giờ địa phương), liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào căn cứ hải quân Ras Kutheb do Houthi kiểm soát gần thành phố cảng Hodeidah ở Yemen.
Giới phân tích đang nỗ lực đánh giá tác động mà cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi do Mỹ và Anh tiến hành.
Hãng Reuters đưa tin ngày 13-1 Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen sau khi Chính phủ Mỹ cam kết bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở biển Đỏ.
Theo Reuters, Lực lượng Houthi đe dọa sẽ có 'phản ứng mạnh mẽ' sau khi Mỹ thực hiện một cuộc tấn công khác ở Yemen chỉ sau một đêm, làm gia tăng căng thẳng khi Washington cam kết sẽ bảo vệ tàu thuyền trên Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của phong trào liên kết với Iran.
Hình ảnh vệ tinh về các mục tiêu Houthi trước và sau khi quân đội Mỹ, Anh tấn công do Maxar Technologies cung cấp cho thấy chúng đã bị thiệt hại đáng kể.
Một số chuyên gia cho rằng việc bị liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công nằm trong dự tính của Houthis và mang lại không ít lợi ích cho nhóm vũ trang này.
Mỹ tiếp tục lệnh cho những tiêm kích hạm F/A-18E/F tập kích thêm cơ sở radar của Houthi tại Yemen, một ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng này.
Quân đội Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị cho khả năng leo thang trả đũa của Houthi sau hai ngày không kích liên tiếp nhằm vào nhóm phiến quân ở Yemen, hành động được ví như chọc 'tổ ong bắp cày'.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định tấn công Yemen vì lý do chính trị nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cử tri khỏi những thất bại ở Ukraine và các vấn đề trong nước mà Mỹ phải đối mặt.
Quân đội Mỹ chiều tối ngày 12/1/2024 tiếp tục thực hiện thêm các cuộc tấn công chống lại người Houthis ở Yemen.
Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công một địa điểm khác do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào rạng sáng 13/1.