Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công một địa điểm khác do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào rạng sáng 13/1.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tấn công một địa điểm khác do Houthi kiểm soát ở Yemen mà họ xác định là đang khiến các tàu thương mại ở Biển Đỏ gặp nguy hiểm.

Các nhà báo của Associated Press ở Sanaa, thủ đô Yemen, cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Theo quan chức Mỹ, tàu khu trục USS Carney của Hải quân Mỹ đã nã tên lửa Tomahawk nhằm vào mục tiêu radar của Houthi ở Yemen.

Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Sanaa. Ảnh: CNN.

Trước đó, trong ngày tấn công đầu tiên hôm 12/1, quân đội Mỹ và Anh đã oanh kích 28 địa điểm và tấn công hơn 60 mục tiêu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng lực lượng Houthi có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi Hải quân Mỹ ngày 12/1 cảnh báo các tàu treo cờ Mỹ tránh xa các khu vực xung quanh Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ tiếp theo, sau các cuộc oanh kích đầu tiên.

Lời cảnh báo được đưa ra khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt, làm tăng thêm nguy cơ xung đột rộng hơn ở khu vực vốn bị bao vây bởi cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Cũng trong ngày 12/1, Mohammed Ali al-Houthi, một lãnh đạo cấp cao của phong trào Houthi, kêu gọi lực lượng Mỹ và Anh “quay về nước”, tập trung giải quyết những vấn đề khác hơn là bảo vệ các tàu của Israel.

Mohammed Ali al-Houthi khuyên các nước nên chú ý đến cảnh báo gần đây của thủ lĩnh Houthi - Abdul-Malik al-Houthi khi ông nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Yemen cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

Mời độc giả xem thêm video: Houthi dồn dập điều động binh lực lớn, gia tăng nỗi lo chiến sự lan rộng

An An (Theo AP, T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-tiep-tuc-tan-cong-luc-luong-houthi-o-yemen-1945232.html