Ý nghĩa mô hình 'Mẹ, vợ chiến sĩ'

Được triển khai từ đầu năm 2017, mô hình 'Mẹ, vợ chiến sĩ' do Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) triển khai đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần giúp thanh niên địa phương thêm yên tâm lên đường nhập ngũ.

Theo đó, hằng năm, Hội LHPN thị xã giao cho hội LHPN các xã, phường chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Mặt khác, hội vận động cán bộ, hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ “Mẹ, vợ chiến sĩ” giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên thanh niên trước, trong khi nhập ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau hơn 3 năm triển khai, hội đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội LHPN thị xã Kinh Môn đã tặng gần 300 suất quà cho thanh niên tại ngũ, gần 60 suất quà cho chiến sĩ mới, 10 suất quà cho bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn... Binh nhất Nguyễn Văn Tuấn (Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân), quê ở thị xã Kinh Môn, nhập ngũ tháng 3-2019 cho biết: “Từ khi khám trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đến ngày nhập ngũ, tôi thường xuyên được các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm, tặng quà, động viên. Các mẹ, các chị còn định hướng khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tư vấn, giới thiệu học nghề, tạo việc làm nên tôi rất yên tâm. Để không phụ lòng các mẹ, các chị, tôi luôn chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC-803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/y-nghia-mo-hinh-me-vo-chien-si-646493