Y học cổ truyền TP.HCM hướng đến hiện đại hóa, hội nhập

Giai đoạn 2025–2030, y học cổ truyền TP.HCM sẽ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa và hội nhập, gắn chặt với y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Chiều 22/12, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (24/12/1975 - 24/12/2025) và Hội nghị Khoa học Quốc tế “Y Dược học Dân tộc: Hội nhập và Phát triển”.

BS.CKII Hồ Văn Hân - Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM chia sẻ, 50 năm qua là một hành trình đầy tự hào, được hun đúc từ trí tuệ, tâm huyết và y đức của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học và người lao động của Viện.

“Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là thời điểm để tập thể Viện cùng nhìn về phía trước với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hội nhập, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới”, BS CKII Hồ Văn Hân bày tỏ.

GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế phát biểu.

GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế đánh giá cao những thành tựu Viện đạt được trong suốt 50 năm qua.

Bà nhấn mạnh, những thành tựu của Viện không chỉ được thể hiện qua hiệu quả điều trị, sự tin yêu của người bệnh mà còn qua việc chuẩn hóa các bài thuốc, phương pháp điều trị y học cổ truyền, phát triển mô hình kết hợp Đông y - Tây y, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

"Các hoạt động ấy đã góp phần khẳng định rằng y học cổ truyền không chỉ là di sản văn hóa quý báu của dân tộc, mà còn là một bộ phận quan trọng, có giá trị thực tiễn cao trong hệ thống y tế Việt Nam", bà Thường nói thêm.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM phát biểu.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM phát biểu.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh thêm, trong bối cảnh toàn ngành y tế đang triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, vai trò của y học cổ truyền và của các cơ sở đầu ngành như Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM càng trở nên quan trọng.

Trong đó, việc đưa phương pháp dưỡng sinh từ môi trường bệnh viện lan tỏa ra cộng đồng thông qua chương trình đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng đúng với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh được nhấn mạnh trong Nghị quyết.

Với những thành tựu đã đạt được, bà tin tưởng rằng, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong hệ thống y học cổ truyền cả nước cũng như dẫn dắt việc phát triển mô hình kết hợp Đông y - Tây y; đóng góp ngày càng hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Viện Y Dược học Dân tộc vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng Cờ truyền thống.

Viện Y Dược học Dân tộc vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng Cờ truyền thống.

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM xác định phát triển mạnh mẽ mô hình kết hợp Đông – Tây y là một định hướng chiến lược lâu dài, phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị đa trung tâm, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng đa dạng, chuyên sâu và hướng đến tính bền vững.

"Trong tiến trình đó, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM giữ vai trò nòng cốt, có trách nhiệm dẫn dắt, lan tỏa và chuẩn hóa mô hình kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong toàn hệ thống y tế thành phố", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nói.

Theo ông, việc xây dựng và phát triển mạng lưới y học cổ truyền đồng bộ, liên thông từ tuyến chuyên sâu đến y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền ngay từ tuyến ban đầu là nhiệm vụ trọng tâm.

Trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.

Trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.

Mặt khác, phù hợp với Thông tư số 43/2025/TT-BYT của Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trạm y tế cấp xã.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, giai đoạn 2025–2030, y học cổ truyền TP.HCM sẽ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa và hội nhập, gắn chặt với y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

"Ti tin tưởng rằng Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong chặng đường phát triển tiếp theo", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nói thêm.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu tiếp tục tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế “Y Dược học Dân tộc: Hội nhập và Phát triển”.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng các báo cáo viên tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng các báo cáo viên tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm, Viện Y Dược học Dân tộc vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng Cờ truyền thống, ghi nhận thành tích trong xây dựng và phát triển Viện trong 50 năm qua.

Cạnh đó, UBND TP.HCM trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân của Viện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Chương trình “Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” ngày 16/11/2025, thu hút gần 2.000 nhân viên y tế và người dân thành phố đến tham dự.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 87 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển Viện Y Dược học Dân tộc.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/y-hoc-co-truyen-tp-hcm-huong-den-hien-dai-hoa-hoi-nhap-506556.html