Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI hôm qua phát đi một thông điệp quan trọng: Việt Nam đang chuyển từ mô hình lập pháp thiên về quản lý sang mô hình lập pháp kiến tạo phát triển; từ xây dựng luật để điều chỉnh hiện thực sang xây dựng thể chế để mở rộng không gian phát triển đất nước.
Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI ngày 16.6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu kiến tạo thể chế phát triển và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Sáng 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đồng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/6, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết từ quý 3/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng và xác định trách nhiệm của từng Bộ, ngành.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, từ Quý III năm nay, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng pháp luật. Nếu Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo thì mọi việc mới thông suốt.
Sáng 16/6, phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ sẽ triển khai thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ, ngành; coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Sáng 16/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chủ trì hội nghị.
Sáng 16-6, tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật sẽ là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Sáng 16-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Công tác xây dựng pháp luật Quốc hội khóa XVI xác định là 'đột phá của đột phá' trong hoàn thiện thể chế cho phát triển; dứt khoát từ bỏ tư duy 'không quản được thì cấm'.
Một trong những yêu cầu quan trọng được nhấn mạnh trong Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật; dứt khoát từ bỏ tư duy 'không quản được thì cấm'; đồng thời, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
Nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI rất là lớn, trong đó Bộ Tài chính được giao 29 nhiệm vụ, chiếm khoảng gần 20%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn thực hiện gần 40% nhiệm vụ của Chính phủ trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã trình bày Báo cáo một số nội dung cơ bản của Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Ngày 16/6, tại hội nghị triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Chính phủ xác định kiểm soát chất lượng chính sách ngay từ giai đoạn nghiên cứu, rà soát, đánh giá tác động của chính sách.