Xuồng đuôi tôm không phép tấp nập đưa khách vượt sông Cần Thơ

Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, bến tự phát và các phương tiện xuồng máy đuôi tôm chở khách sang sông ở khu vực bến Ninh Kiều là không phép.

Dù đã có cầu Quang Trung nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng (TP Cần Thơ), thế nhưng lâu nay nhiều người qua lại hai địa phương này vẫn chọn đi bến phà Xóm Chài ở bến Ninh Kiều. Nhiều ngày gần đây, bến phà Xóm Chài đã tạm dừng hoạt động do vướng một số thủ tục và cần phải bổ sung để đủ điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Video: Xuồng đuôi tôm không phép đưa khách vượt sông Cần Thơ

 Bến phà Xóm Chài đã tạm dừng hoạt động do vướng một số thủ tục và cần phải bổ sung để đủ điều kiện. Ảnh: CHÂU ANH

Bến phà Xóm Chài đã tạm dừng hoạt động do vướng một số thủ tục và cần phải bổ sung để đủ điều kiện. Ảnh: CHÂU ANH

Theo lộ trình, người dân từ Ninh Kiều đi Xóm Chài và ngược lại sẽ đi vòng cầu Quang Trung. Tuy nhiên, nhiều người lại di chuyển bằng phương tiện xuồng máy đuôi tôm (loại ghe gắn thêm máy nổ), rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn giao thông thủy.

Ghi nhận của PLO trưa 18-8, tại khu vực gần bến phà Xóm Chài, một bến tự phát với hàng chục xuồng máy đuôi tôm hoạt động sôi động, thậm chí có chuyến chở theo cả xe đạp. Đáng nói, người dân và cả người điều khiển phương tiện đều không mặc áo phao dù một số ghe có trang bị.

Một số người dân tự tin: “Dân miền Tây sông nước hầu hết ai cũng biết bơi, hơn nữa đây qua đó (từ Ninh Kiều vượt sông Cần Thơ qua Xóm Chài_PV) chỉ một đến hai phút, lên ghe mặc chưa xong áo phao đã tới bờ”.

Theo tìm hiểu của PV, bến chở khách sang sông bằng xuồng máy đuôi tôm này không phải mới hoạt động khi bến phà Xóm Chài tạm ngừng, mà đã tồn tại rất nhiều năm nay. Khi bến phà hoạt động, một số người vẫn chọn đi xuồng máy đuôi tôm qua sông, với tâm lý "khỏi mất thời gian chờ phà”.

 Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ xác nhận, bến tự phát và các phương tiện xuồng máy đuôi tôm chở khách sang sông ở khu vực bến Ninh Kiều là không phép. Ảnh: CHÂU ANH

Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ xác nhận, bến tự phát và các phương tiện xuồng máy đuôi tôm chở khách sang sông ở khu vực bến Ninh Kiều là không phép. Ảnh: CHÂU ANH

 Tình trạng người dân hai quận Ninh Kiều, Cái Răng chọn phương tiện xuồng máy đuôi tôm vượt sông Cần Thơ tồn tại rất nhiều năm nay. Ảnh: CHÂU ANH

Tình trạng người dân hai quận Ninh Kiều, Cái Răng chọn phương tiện xuồng máy đuôi tôm vượt sông Cần Thơ tồn tại rất nhiều năm nay. Ảnh: CHÂU ANH

 Do không được cấp phép, không đáp ứng theo quy định, các phương tiện xuồng đuôi tôm đưa khách sang sông tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất cao. Ảnh: CHÂU ANH

Do không được cấp phép, không đáp ứng theo quy định, các phương tiện xuồng đuôi tôm đưa khách sang sông tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất cao. Ảnh: CHÂU ANH

Nói về các phương tiện xuồng máy đuôi tôm chở khách qua sông ở khu vực bến Ninh Kiều, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ khẳng định: Các phương tiện này chưa được cấp phép vận tải hành khách và chưa đảm bảo an toàn. Ông Ngoan cũng xác nhận, bến đò ngang này là bến không phép, hoạt động tự phát.

“Từ bến, phương tiện, người điều khiển không đảm bảo, cấp phép theo quy định, việc lên xuống khách của các bến này đang tiềm ẩn rủi ro cho người dân, dễ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Cách đây mấy ngày, Ban ATGT TP, các lực lượng liên quan và hai địa phương đã kiểm tra ghi nhận thực tế. Trong sáng thứ hai (ngày 19-8), Ban sẽ ban hành Văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý bến bãi khu vực này rà soát, xử lý” - ông Ngoan nhấn mạnh.

 Người dân chọn xuồng máy đuôi tôm để qua lại sông Cần Thơ vì "khỏi tốn thời gian chờ phà". Ảnh: CHÂU ANH

Người dân chọn xuồng máy đuôi tôm để qua lại sông Cần Thơ vì "khỏi tốn thời gian chờ phà". Ảnh: CHÂU ANH

 Người dân qua lại và cả người điều khiển phương tiện đều không mặc áo phao theo quy định, nhiều người cho rằng khoảng cách qua lại quá gần nên việc mặc áo phao không cần thiết. Ảnh: CHÂU ANH

Người dân qua lại và cả người điều khiển phương tiện đều không mặc áo phao theo quy định, nhiều người cho rằng khoảng cách qua lại quá gần nên việc mặc áo phao không cần thiết. Ảnh: CHÂU ANH

 Từ khi bến phà Xóm Chài tạm ngừng hoạt động, không khí của bến đò ngang tự phát ở khu vực bến Ninh Kiều sôi động. Ảnh: CHÂU ANH

Từ khi bến phà Xóm Chài tạm ngừng hoạt động, không khí của bến đò ngang tự phát ở khu vực bến Ninh Kiều sôi động. Ảnh: CHÂU ANH

Về bến tự phát và các phương tiện xuồng máy đuôi tôm tồn tại nhiều năm nay, ông Ngoan cho hay, Ban ATGT TP và lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, tuyên truyền, thậm chí xử phạt nhưng vẫn tái diễn.

Ban ATGT TP Cần Thơ đã nhiều lần vận động cả hành khách lẫn người dân nếu qua sông nên ưu tiên chọn phương tiện phà Xóm Chài để đảm bảo an toàn. Bà con đồng tình được một thời gian, sau đó, một số người lại tiếp tục chọn xuồng máy đuôi tôm để qua sông” - ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ thông tin.

Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ khẳng định, sẽ chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về giao thông đường thủy nội địa tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuong-duoi-tom-khong-phep-tap-nap-dua-khach-vuot-song-can-tho-post805803.html