Xung kích, sáng tạo vì quê hương giàu đẹp

Với tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', tuổi trẻ Bắc Giang đã khẳng định vai trò bằng những công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương.

Hoàn thành hàng nghìn công trình, phần việc
Thời gian qua, hàng trăm km đường liên xã, thôn, xóm đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp (DN) lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Điển hình như ở thôn Đồng Hả, xã Yên Định (Sơn Động). Đây là thôn đặc biệt khó khăn với 96 hộ, 462 nhân khẩu là người dân tộc Cao Lan. Trước đây, trên địa bàn thôn không có đèn đường nên khi màn đêm buông xuống, người dân gặp khó khăn khi đi lại và an ninh trật tự khó kiểm soát.

Đoàn viên thanh niên xã Phong Vân giúp gia đình bà Vi Thị Nhâm ở thôn Chả, xã Phong Vân (Lục Ngạn) xây nhà.

Xuất phát từ thực tiễn, Đoàn xã Yên Định đã vận động một số DN, đơn vị trên địa bàn trao tặng kinh phí thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống đèn chiếu sáng đã hoàn thành với tổng chiều dài gần 2 km. Anh Hoàng Văn Đền (SN 1998) ở thôn Đồng Hả phấn khởi nói: “Từ khi có hệ thống chiếu sáng, người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt với người già và trẻ em; an ninh trật tự, giao thông được bảo đảm. Mặt khác, tạo cơ hội cho người dân tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ của thôn vào buổi tối”.

Về phường Tăng Tiến (thị xã Việt Yên), nhiều người dân ấn tượng với những bức tranh bích họa tại các tường bao quanh trường học, trụ sở hành chính xã, nhà văn hóa thôn. Nội dung các bức họa sinh động, màu sắc nổi bật, mang tính tổng thể, theo nhiều chủ đề khác nhau như: Truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền bảo vệ môi trường; phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; xây dựng gia đình hạnh phúc…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Thị đoàn Việt Yên, nhằm góp sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Thị đoàn Việt Yên triển khai thực hiện công trình “Tranh tường bích họa”. Sau 6 tháng thi công tại 17/17 phường, xã, đến nay, công trình đã hoàn thành với tổng diện tích là 3.320 m2, trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt để hoàn thiện công trình.

Chung tay cùng các đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị, cá nhân vì cuộc sống cộng đồng, năm 2023, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã thi công 1.005 công trình thanh niên, tổng trị giá 19,2 tỷ đồng (tăng 38 công trình so với cùng kỳ năm 2022 ). Trong đó, có 5 công trình cấp tỉnh, 92 công trình cấp huyện và 908 công trình cấp cơ sở.

Nổi bật như: Công trình “Số hóa tên đường phố” (Thành đoàn Bắc Giang); công trình “Thắp sáng đường quê” (Huyện đoàn Sơn Động); Chatbot 24/7 và Không gian thực tế ảo “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” (Huyện đoàn Lạng Giang)… Các công trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Bắc Giang trong phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy sức trẻ

Năm 2024, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện góp sức trẻ xây dựng quê hương, với chủ đề công tác năm “Năm thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ Bắc Giang phấn đấu thực hiện ít nhất 1 nghìn công trình thiết thực, thu hút sự tham gia của 500 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên như: Sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, các tuyến đường văn minh đô thị, xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho những người có hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn viên thanh niên TP Bắc Giang hướng dẫn du khách tra cứu thông tin về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang bằng mã QR.

Năm 2024, Tỉnh đoàn phấn đấu 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thu hút sự tham gia của 500 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên. Mỗi công trình thanh niên hoàn thành thể hiện hình ảnh, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang lại những giá trị cho cộng đồng.

Quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công, năm nay, huyện Tân Yên phấn đấu xóa hơn 300 nhà tạm, nhà dột nát. Là lực lượng xung kích, Huyện đoàn Tân Yên đề ra chỉ tiêu hỗ trợ, sửa chữa 29 nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ đạo, đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm kêu gọi các nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, tặng thiết bị gia dụng. Cùng đó, thành lập 30 đội, nhóm thanh niên tình nguyện ở các xã, thị trấn, hỗ trợ ngày công xây dựng từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, theo đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ngay từ đầu năm, Tỉnh đoàn đã lên kế hoạch cho từng tháng, từng quý, phân bổ chỉ tiêu tới từng huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh. Định hướng các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhóm công trình cụ thể hóa phong trào “5 xanh" (trường lớp, công sở, đơn vị, làng xã, gia đình xanh) và ứng dụng chuyển đổi số.

Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương để tham mưu, xin ý kiến cấp ủy đề xuất thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả. Đơn cử như Thành đoàn Bắc Giang số hóa thông tin các khu di tích, đền, chùa, các tuyến đường; Huyện đoàn Yên Thế xây dựng tủ sách điện tử tại các trường học trên địa bàn... Mỗi công trình thanh niên hoàn thành thể hiện hình ảnh, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang lại những giá trị cho cộng đồng. Qua đó góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/xung-kich-sang-tao-vi-que-huong-giau-dep-081157.bbg