Xung đột Sudan: RSF đồng ý ngừng bắn nhưng quân đội từ chối
Ngày 24/11, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã đồng ý ngừng bắn nhân đạo theo đề xuất của các nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, quân đội Sudan phản đối đề xuất này.
Một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng tại Sudan được đề xuất bởi 4 quốc gia trung gian, bao gồm Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE đã được đưa ra từ tháng 9 và được nhắc lại vào đầu tháng này.
Trong một bài phát biểu vào hôm 24/11, ông Mohamed Hamdan Dagalo, Chỉ huy RSF cho biết sẽ ngay lập tức tham gia vào một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Lực lượng này cũng đưa ra tuyên bố tương tự hồi đầu tháng này, song vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.
Tuyên bố của RSF đưa ra trong bối cảnh, 4 quốc gia trung gian đang nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Sudan và tìm kiếm một tiến trình chính trị cho cuộc xung đột. Trong đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã đẩy Sudan vào thảm họa nhân đạo.

Cuộc xung đột Sudan ngày càng gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế về thảm họa nhân đạo, cũng như những hành vi có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. (Ảnh: Reuters)
Cuối tháng 10/2025, RSF đã chiếm được Thành phố El-Fashir ở khu vực Darfur, sau đó đã có các báo cáo về các vụ giết người hàng loạt, bạo lực tình dục, bắt cóc và cướp bóc tại khu vực này.
Liên minh châu Âu (EU) hôm 20/11 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Abdelrahim Hamdan Dagalo, Phó chỉ huy RSF và là em trai của Chỉ huy Mohammad Hamdan Dagalo, do “những hành động tàn bạo nghiêm trọng và đang diễn ra tại El-Fashir”.
Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, hôm 23/11 đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn, cho rằng đề xuất này làm suy yếu quân đội Sudan trong khi vẫn cho phép RSF duy trì lãnh thổ đã chiếm được.
UAE hôm qua đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng tư lệnh quân đội Sudan, cho rằng ông Abdel Fattah Al-Burhan liên tục có hành vi cản trở và từ chối những lời đề nghị hòa bình. UAE bị quân đội Sudan cáo buộc cung cấp vũ khí cho RSF, tuy nhiên nước này đã phủ nhận cáo buộc.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột Sudan đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, nhưng các nhóm cứu trợ cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Cuộc xung đột đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, với hơn 14 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, làm bùng phát dịch bệnh và đẩy một số vùng của nước này vào nạn đói.














