Xuất siêu Đồng Nai tiếp tục tăng mạnh

Năm 2019, Đồng Nai xuất siêu khoảng 3,27 tỷ USD, vượt hơn 70 triệu USD so với kế hoạch đề ra của tỉnh. Như vậy, Đồng Nai đã có 6 năm liền xuất siêu, đi trước cả nước 3 năm. Xuất siêu của Đồng Nai hiện đang chiếm trên 30% trong cơ cấu xuất siêu cả nước.

Sản xuất quần áo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai. Ảnh: H.Giang

Sản xuất quần áo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai. Ảnh: H.Giang

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 của Đồng Nai là 19,44 tỷ USD, tăng gần 5,7% so với năm trước đó; nhập khẩu 16,17 tỷ USD, tăng gần 0,2%. Trong đó, có những ngành xuất siêu cao như: giày dép, dệt may, xơ sợi dệt, sản phẩm từ gỗ, máy tính, điện tử và linh kiện, nông sản...

* Kỷ lục mới cho xuất siêu

Từ năm 2014 đến nay, xuất siêu của tỉnh tăng đều đặn, năm sau cao hơn năm trước. Đơn cử năm 2018, xuất siêu của tỉnh đạt gần 2,9 tỷ USD thì năm 2019 là 3,27 tỷ USD, tăng 370 triệu USD. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, dù tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh năm nay có xu hướng chậm lại so với những năm trước, nhưng xuất siêu vẫn tương đối bền vững và tăng đều qua các năm. Có được kết quả trên là do Đồng Nai đã bắt đầu thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) có sự chọn lọc từ cách đây hơn 10 năm.

Hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu tại Cảng Đồng Nai. Ảnh: H.Giang

Hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu tại Cảng Đồng Nai. Ảnh: H.Giang

Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên khẳng định: “Để công nghiệp phát triển bền vững theo hướng tăng giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, UBND tỉnh đã có chính sách thu hút đầu tư FDI có sự chọn lọc kỹ từ những năm 2008. Do đó, dòng vốn FDI nhiều năm qua có đến 30-40% đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, vì thế Đồng Nai xuất siêu sớm hơn cả nước”.

Theo các doanh nghiệp, nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng dồi dào. Trước đây, những ngành sản xuất, xuất khẩu chính của Đồng Nai cũng như cả nước là: giày dép, dệt may, xơ sợi dệt, máy tính, điện tử và linh kiện, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, phụ tùng... phải nhập khẩu nguyên liệu từ 80-95% thì hiện đã giảm xuống bình quân còn 60-70%. Trong đó, có những đơn hàng có tỷ lệ nội địa hóa đạt tới 80-90%.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến ở Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa) cho biết: “Những năm gần đây, doanh nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp FDI đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may ngày càng nhiều, nguồn nguyên liệu trong nước ngày càng đa dạng. Hiện công ty chỉ phải nhập khẩu nguyên liệu từ 50-60%, có những đơn hàng chỉ nhập khẩu nguyên liệu khoảng 20-30%”.

Khoảng 5-6 năm trở lại đây, nguồn vốn FDI vào tỉnh có gần 40% đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp FDI đang sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh liên tục mở rộng sản xuất như: Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, Công ty TNHH Changshin Việt Nam...

* Sẽ tiếp tục tăng

Dự tính năm 2020, xuất siêu của Đồng Nai có thể đạt 3,6-3,7 tỷ USD. Đây là ngưỡng không mấy khó khăn với tỉnh, vì nguồn vốn mà các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước đầu tư vào tỉnh đang trên đà giải ngân nhanh. Mỗi năm có nhiều công ty, nhà máy xây dựng xong nhà xưởng đi vào sản xuất, xuất khẩu. Các doanh nghiệp đều quan tâm tìm nguồn nguyên liệu trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng các yêu cầu của những hiệp định thương mại tự do đã ký kết nhằm hưởng ưu đãi về thuế quan.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Gò Dầu. Ảnh: P.Tùng

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Gò Dầu. Ảnh: P.Tùng

Ông Helmut Bode, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Schaeffler tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết: “Tập đoàn Schaeffler mới tăng vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa) thêm 50 triệu USD để mở rộng sản xuất, cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu các loại vòng bi. Kế hoạch của Schaeffler là sẽ tìm nguồn nguyên liệu trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, số lượng có thể liên hệ làm đối tác cung ứng nguyên liệu đầu vào cho công ty”.

Việt Nam hiện đã ký 13 hiệp định thương mại tự do, trong đó 12 hiệp định đã có hiệu lực. Đây là cơ hội cho Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang những nước đã ký kết hiệp định. Tại Đồng Nai, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu thuộc doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp FDI có sự chuẩn bị khá kỹ và từ sớm để hưởng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.

Mới đây, tại Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã nhấn mạnh, năm tới tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và tăng xuất siêu. Mục tiêu là để Đồng Nai tiếp tục nằm trong nhóm đầu của cả nước về phát triển công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách.

Hương Giang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201912/xuat-sieu-dong-nai-tiep-tuc-tang-manh-2979968/