Trước thông tin Việt Nam nằm trong nhóm bị áp mức thuế đối ứng cao nhất là 46%, rất nhiều doanh nghiệp ngành chế biến và xuất khẩu không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị, các DN xuất khẩu cần bình tĩnh nghiên cứu và tìm giải pháp để ứng phó.
Nhiều doanh nghiệp cho biết, với mức thuế mới mà Mỹ đưa ra gần như 'chặn đứng' hàng Việt vào thị trường này, bởi càng xuất sẽ càng lỗ. Ngay trong sáng nay (3/4), nhiều hiệp hội đã họp khẩn để đánh giá tình hình, mức độ ảnh hưởng.
Sáng 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành về mức thuế của Hoa Kỳ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Sau thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối ứng, hàng loạt các nước nằm trong danh sách đã tiến hành họp khẩn để đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Môi trường, ông Võ Văn Phục - Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản sạch Việt Nam bày tỏ rất hoang mang và sốc với thuế đối ứng của Mỹ.
Canada, Mexico và Trung Quốc là 3 quốc gia đầu tiên hứng chịu một loạt các mức thuế chưa từng có trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump.
Với việc Mỹ công bố thuế nhập khẩu cơ bản 10% và thuế đối ứng lên tới 46% với hàng hóa Việt Nam, hàng loạt ngành hàng như đồ gỗ nội thất, dệt may, da giầy, điện tử, thép, thủy sản, hạt điều… đối mặt với ảnh hưởng nặng nề. Phóng viên Báo Hànôịmới đã ghi nhận ý kiến của đại diện doanh nghiệp, hiệp hội về các giải pháp ứng phó trước vấn đề này.