Kể từ 30-12-2021, khi phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu, trái thanh long Việt Nam hiện vẫn chưa tìm được đường sang Trung Quốc. Tuy phía Trung Quốc không đưa ra lý do cụ thể nào cho việc ngừng nhập nhưng trái thanh long hay các nông sản, trái cây khác của Việt Nam đều phải được rà soát lại theo các biện pháp phòng dịch thật nghiêm ngặt.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh vùng trồng thanh long về việc tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tiêu thụ thanh long cũng như mặt hàng nông, thủy sản khác sang thị trường Trung Quốc…
Bộ Công Thương đã đề xuất các giải pháp để góp phần tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thanh long và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho xuất khẩu thanh long cũng như các mặt hàng nông, thủy sản khác sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Công Thương vừa đề nghị Bộ NN&PTNT và UBND các tỉnh vùng trồng phối hợp vào cuộc gỡ khó cho tiêu thụ thanh long.
Trong bối cảnh tiêu thụ thanh long gặp khó do phía Trung Quốc siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và UBND các tỉnh vùng trồng thanh long phối hợp triển khai một loạt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ thanh long.
Ngày 6/1, Bộ NN&PTNT chủ trì tổ chức Diễn đàn kết nối nông sản 970 phiên thứ 19 với chủ đề 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long'.
Trong khi phần lớn các cửa khẩu với Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu, thì một lượng hàng hóa nông sản rau quả chuẩn bị cho thị trường Tết và phục vụ xuất khẩu đang vào mùa vụ thu hoạch. Đặc biệt, trong quý 1/2022 có khoảng 300.000 tấn thanh long được thu hoạch đang rất khó khăn về đầu ra…
Có đến 90% thanh long xuất khẩu của Việt Nam được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc. Do đó, việc Trung Quốc ngưng nhập đã khiến loại trái cây này bị 'mắc kẹt' từ nhà kho đến đồng ruộng, gây thiệt hại cho người dân hàng trăm tỉ đồng.
Sau khi Trung Quốc có động thái tạm ngưng nhập khẩu thanh long, tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mặt hàng này đã quay đầu giảm giá mạnh, chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, trong khi mức giá để nông dân hòa vốn phải 7.000-8.000 đồng/kg.
Sau một ngày Trung Quốc thông báo dừng tiếp nhận thanh long, 500 xe chở mặt hàng này bị mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn đã quay đầu về thị trường nội địa.
Trong khi hàng nghìn xe hàng đang ùn tắc ở Lạng Sơn, ô tô phải đỗ tràn quốc lộ 1A, phía Trung Quốc đột ngột thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 29/12.
Chiều 28/12, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc vừa thông báo, lực lượng chức năng nước bạn đã phát hiện một lô hàng quả thanh long nhập khẩu từ Việt Nam có nhiễm COVID.