Giá thanh long đầu vụ loại 1 lên tới 27.000 đồng/kg, tuy nhiên, sản lượng không có nhiều. Dự kiến, hàng sẽ vẫn hiếm và giá thanh long sẽ còn tăng.
Hiện Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách 'Zero COVID' và hàng hóa phải khử khuẩn và xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập khẩu vào thị trường này.
Những ngày qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận tất bật gặp gỡ các hộ nông dân, hợp tác xã thanh long, các cơ sở chế biến… để nắm bắt tình hình trồng và tiêu thụ loại trái cây này. Sau giai đoạn khảo sát, các hoạt động hội thảo, thảo luận sẽ được tiếp tục để hướng tới tìm chính sách phù hợp cho loại cây nông sản chủ lực của tỉnh.
Sau một thời gian dài thua lỗ vì giá thấp, nhiều chủ vườn thanh long ở các địa phương đã phá bỏ diện tích sản xuất, nhất là tại 'thủ phủ' thanh long Bình Thuận. Nguyên nhân là việc tiêu thụ thanh long liên tiếp gặp khó, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc-thị trường tiêu thụ tới 80% sản lượng thanh long của cả nước-chịu cảnh ách tắc nặng nề.
Tình hình xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vô cùng ảm đạm, thậm chí có cửa khẩu phải tạm dừng thông quan do phía Trung Quốc đang đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Sản lượng và nhu cầu phân phối nội địa ngày càng tăng thì người trồng thanh long của Australia lại đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nguồn thanh long nhập khẩu từ nước ngoài.
Thanh long từng là cây 'xóa đói, giảm nghèo' và là cây 'làm giàu' của hàng trăm nghìn hộ dân ở nhiều địa phương, tập trung tại ba tỉnh: Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ trái thanh long ngày càng khó khăn, thiếu ổn định. Thực tế đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết một cách căn cơ từ sản xuất đến tiêu thụ, để phát triển hiệu quả, bền vững loại nông sản này.
Thời gian vừa qua, do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng nhiều xe hàng thanh long bị tồn ứ tại các cửa khẩu; tình hình xuất khẩu nông sản gặp không ít khó khăn.
Giá thanh long cao nhất hiện nay chỉ bán được khoảng 2.000 đồng/kg, như vậy người nông dân lỗ trắng 8.000 đồng/kg.
Trước tình hình xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc (thị trường chính nhập khẩu thanh long) đang gặp nhiều khó khăn, chiều 25/2, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và tiêu thụ thanh long Bình Thuận.
Hiện ba cửa khẩu tại Lạng Sơn, số lượng xe chờ thông quan hơn 1.700 chiếc, phần lớn là xe vận chuyển thanh long.