Cuối đông, khi trời dứt mưa, cũng là lúc đồng lúa - tôm ở Cà Mau trở nên nặng hạt. Đây cũng là thời điểm nông dân vùng ngọt hóa phía Bắc của tỉnh Cà Mau thu hoạch tôm càng xanh được nuôi xen canh dưới chân ruộng lúa…
Với chiều dài 42 km bờ biển, 3 cửa lạch có bãi triều rộng lớn, nên những năm qua, huyện Tĩnh Gia đã chú trọng phát huy tối đa lợi thế này trong phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Trong đó, huyện xác định là hướng đi chính trong phát triển, nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn là mục tiêu hàng đầu theo định hướng tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Do đó, những năm qua, huyện Tĩnh Gia luôn chú trọng thực hiện mục tiêu phát triển các mô hình sản xuất.
UBND huyện Nhơn Trạch cho biết đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú nước lợ công nghệ cao do mô hình này đang cho hiệu quả tốt. Năng suất nuôi tôm thâm canh bình quân đạt 5 tấn/hécta/vụ, lợi nhuận 150 triệu đồng/hécta/vụ.
Bộ NN-PTNT giải thích về tình trạng xuất khẩu thủy sản thời gian gần đây đang sụt giảm, đồng thời thông tin mục tiêu xuất khẩu năm 2019 sẽ là 9 tỷ USD thay cho mục tiêu 10 tỷ USD đặt ra hồi đầu năm.
Việc khoan giếng ngầm lấy nước mặn, bổ sung muối để nuôi tôm và việc xả thải, rò rỉ, ngập tràn nước nhiễm mặn ra các khu vực, thủy vực nước ngọt sẽ tạo rủi ro rất khó lường.
Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, từ đầu năm đến nay, thời tiết không thuận lợi khiến cho dịch bệnh trên tôm nước lợ bùng phát tại nhiều địa phương gây thiệt hại hơn 17.500 ha diện tích nuôi, chiếm 2,54% tổng diện tích nuôi tôm của cả nước. Ðây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ trong tám tháng năm 2019 đạt 1,93 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Diễn Trung (Diễn Châu, Nghệ An) bỏ tiền ra đầu tư nuôi tôm trong bể tròn nổi. Đây là mô hình đầu tiên ở miền Bắc và miền Trung tính đến thời điểm này.
Thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa, tính đến đầu tháng 5–2019, toàn huyện đã phát triển được 104,3 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp.
Những năm qua, huyện Nga Sơn đã tập trung khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện tích đất, mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS), góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Thống kê từ UBND huyện Hoằng Hóa, đến thời điểm hiện tại, thu nhập trung bình của diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 173 triệu đồng/ha/năm; trong đó nhiều vùng nuôi chuyên canh đạt tới 300 đến 500 triệu đồng/ha/năm.
Trên thị trường, nhiều thông tin 'bẩn' về tôm khiến người tiêu dùng lo ngại. Vì vậy, nhằm tạo niềm tin cũng như để tăng giá trị sản phẩm tôm thì việc cần làm là phải truy xuất được nguồn gốc.
Những năm qua, chính quyền xã Hoằng Hà (Hoằng Hóa) đã vận động nhân dân xây dựng mô hình cá lúa và nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích đất sâu trũng. Từ năm 2017 đến hết tháng 3-2019, trên địa bàn xã đã xây dựng được 3 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, với tổng diện tích 13,4 ha. Trong đó, có hơn 1 ha nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao.
Nhằm khai thác tốt diện tích mặt nước, nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho người dân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã kết hợp nuôi đa dạng đối tượng trên cùng một đơn vị diện tích, tận dụng những đặc điểm sinh học của các đối tượng nuôi để hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất...
Thời gian qua, đã có không ít hộ nông dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa thoát nghèo và có thu nhập khá, thậm chí vươn lên làm giàu nhờ phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản (NTTS), góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản có giá trị kinh tế nhờ cho tỷ lệ thịt cao (66% - 68%) và giá thành rẻ hơn tôm sú nên đầu ra khá ổn định, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ thị trường nội địa. Tôm thẻ chân trắng có thời gian nuôi ngắn, tốc độ tăng trưởng nhanh, năng suất sau gần 3 tháng nuôi đạt quy cỡ thương phẩm với trọng lượng 20 - 30g/con, tùy điều kiện ao và cách quản lý.
Theo kế hoạch, vụ tôm nước lợ xuân hè năm 2019, huyện Hoằng Hóa thả nuôi hơn 1.560 ha tôm sú và hơn 110 ha tôm thẻ chân trắng; lượng con giống cần khoảng 90 triệu con tôm sú P15 và hơn 200 triệu tôm thẻ chân trắng.
Mặc dù ngành tôm có tăng trưởng (năm 2018 tăng 3% về diện tích và tăng 6,3% về sản lượng), thế nhưng giá trị xuất khẩu chỉ đạt gần 3,6 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ và hiện đang phải đối diện với nhiều thách thức.
Huyện Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi diện tích trồng lúa sâu trũng và sản xuất muối, đất ven đê nhiễm mặn kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao.
Để chuẩn bị cho nuôi tôm vụ 1 năm 2019, huyện Quỳnh Lưu khuyến cáo các hộ nuôi cần kiểm soát kỹ nguồn giống và công đoạn xử lý môi trường nước, mầm bệnh cho tôm.
Thời gian này, các hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang thu hoạch tôm vụ 3 để xuất bán dịp Tết.
Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá, với mức điều chỉnh của cả hai lần này là 4.500 đồng/kg, gây khốn khổ cho hàng vạn nông dân.
Số liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT cho thấy, năm 2018, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Nghệ An đạt gần 53 nghìn tấn, bằng 105% cùng kỳ năm 2017. Giá trị kinh tế nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.900 tỷ đồng.
Tại Cà Mau, hiện giá tôm thẻ đã tăng khoảng 30% so với thời điểm 3 tháng trước, bà con nuôi tôm đã có lời, nên đầu tư vốn đào ao, mua giống, thả nuôi...
Chỉ sau một đêm, gần 1 triệu con tôm thẻ chân trắng của một hộ nông dân chết trắng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Chủ hồ nghi bị kẻ xấu đầu độc khiến tôm chết
Tỉnh Cà Mau đã hạ quyết tâm sẽ chấm dứt tình trạng hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh không đủ điều kiện vào cuối năm 2018.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên, xã Tây Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã có nhiều cách làm hay, đa dạng hóa sinh kế mô hình phát triển kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Do nước bị ô nhiễm, tôm hay bị dịch bệnh, hàng trăm hộ bị thua lỗ nên nhiều hộ gia đình ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu đã có sáng kiến khoan giếng lấy nước mặn ngầm nuôi tôm.
Năm nay, trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai có 535 ha nuôi tôm, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng. Hiện nay, các hộ nuôi đang phấn khởi bước vào thu hoạch với niềm vui được mùa, được giá.