Xuất bản, quản lý, thưởng thức… đều “chơi vơi”
(HNM) - Bài viết đăng trên báo Hànôịmới số ra ngày 3-12 về truyện tranh (Nhật Bản) dành cho tuổi mới lớn "Hay xứ người, có tốt với ta?", đã được nhiều ý kiến phản hồi tích cực, chia sẻ đối với vấn đề được nêu. Để cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin nhiều chiều về truyện tranh (Nhật Bản) nói chung, bài viết này xin tiếp tục nêu ý kiến của những người làm xuất bản, bạn đọc nhiều lứa tuổi… về vấn đề này.
Tin mới
Ngày xưa, khi còn bé, một năm tôi được ăn rất nhiều bữa cỗ 'Tết'. Không kể Tết Nguyên đán, rằm tháng bảy hay mỗi dịp mùng 3/3, mùng 5/5, mùng 10/10… thì sau vụ gặt, 'rơm lên cây thóc vào bồ' rồi và mẻ gạo mới đã giã xong, nhà tôi hay làm Tết cơm gạo mới. Đấy sẽ là bữa cơm có gạo mới đầu tiên của mùa lúa mới. Mẹ tôi cẩn thận nấu cơm, đồ xôi bằng thứ gạo mới thơm dẻo ngon nhất vừa được phơi đủ nắng; làm thịt một con gà trống hoa đang tập gáy trong chuồng, băm thịt, đập trứng rán nem và nấu thêm một món canh gì đó thật ngon để dâng lên bàn thờ.
Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai 2026.
Giật cô hồn (hay giựt cô hồn) là tục lệ dân gian diễn ra sau lễ cúng cô hồn (cúng chúng sinh), khi mọi người lấy hoặc tranh nhau các lễ vật như bánh kẹo, gạo, muối, trái cây và tiền lẻ mà gia chủ đã bố thí.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), sáng 2/8, TP Hà Nội đã triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn.
Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (National Shrine of Our Mother of Perpetual Help) là một trong những trung tâm Công giáo lớn nhất tại Philippines. Người dân địa phương thường gọi là Nhà thờ Baclaran, theo tên khu vực nơi nhà thờ tọa lạc.
Ngày 2/8, tại các xã Tuy An Nam và Tuy An Đông, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình 'Hành trình ấm tình biên giới' năm 2026.
Mục tiêu nâng lượng khách trao đổi hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản lên 2 triệu lượt mỗi năm đang mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa ngành Du lịch hai nước.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi với những tiết mục được đầu tư công phu, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng ngành Y tế Việt Nam lần thứ 5, năm 2026 sẽ khép lại bằng đêm Công diễn và Trao giải diễn ra lúc 19h, ngày 2/8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (TP Hà Nội).








