Xuất bản 61 đầu sách tiếng Lào tặng nước bạn Lào trong giai đoạn 2018-2021

Giai đoạn 2018-2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với phía bạn Lào xuất bản được 61 đầu sách tiếng Lào (mỗi đầu sách in 1.000 bản). Giai đoạn tới, mỗi năm, Nhà xuất bản tiếp tục lựa chọn 15 đầu sách để dịch, xuất bản sang tiếng Lào (cả bản in và bản điện tử) đáp ứng nhu cầu của phía bạn Lào trong phạm vi năng lực của Việt Nam.

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp phía bạn Lào tổ chức hội nghị “Đánh giá, tổng kết công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021” theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam); Xay-nhạ-phon A-nụ-lạt, Giám đốc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Ăm-pha Út-thạ-chắc, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào; Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Văn-nạ-xay Thêp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên.

Nhấn mạnh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn coi mối quan hệ hợp tác với Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào là ưu tiên đặc biệt trong quan hệ hợp tác quốc tế, đồng chí Phạm Thị Thinh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai nhà xuất bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị; đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của mỗi bên nhằm tuyên truyền, phổ biến về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hai bên không ngừng đơm hoa kết trái.

Các đại biểu Lào dự hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin cho biết, giai đoạn 2018-2021, Nhà xuất bản phối hợp với phía bạn Lào xuất bản được 61 đầu sách tiếng Lào (mỗi đầu sách in 1.000 bản), trong đó nhiều nhất là các đầu sách về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sách tổng kết lý luận và thực tiễn về quá trình đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ... gồm 14 đầu sách.

Nhìn chung, công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào được triển khai thực hiện có ý nghĩa thiết thực, giúp nước bạn Lào có thêm kênh tài liệu học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng về lý luận và áp dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hoài Anh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời nêu rõ các bài học kinh nghiệm trong công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào.

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về những kết quả của công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào giai đoạn 2018-2021; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất nhiều ý kiến để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Dịp này, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác với nội dung, chương trình cụ thể nhằm góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển sản xuất-kinh doanh, tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người, về kinh nghiệm công cuộc cải cách, mở cửa của Lào và công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như mối quan quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã dày công vun đắp.

Theo đó, hai bên phối hợp khảo sát nhu cầu của bạn đọc Lào để xây dựng kế hoạch xuất bản sách phù hợp về đề tài, số lượng bản in cho từng đầu sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nước bạn Lào.

Trước mắt, phía Việt Nam tiếp tục lựa chọn 15 đầu sách để dịch, xuất bản sang tiếng Lào, tăng số lượng bản in mỗi đầu sách từ 1.000 lên 2.000 bản, đồng thời xuất bản bản điện tử (ebook), phát hành trên mạng internet phục vụ rộng rãi nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân nước bạn Lào.

Dịp này, đồng chí Phạm Thị Thinh chúc mừng đồng chí Xay-nhạ-phon A-nụ-lạt được bổ nhiệm làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào; bày tỏ mong muốn đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ lãnh đạo Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào phát triển mạnh mẽ, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

TRỊNH DŨNG - HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/xuat-ban-61-dau-sach-tieng-lao-tang-nuoc-ban-lao-trong-giai-doan-2018-2021-688540/