Xuân tình nguyện vì cộng đồng

Tiếp nối tinh thần xung kích, sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) vừa triển khai chương trình 'Xuân tình nguyện' với chuỗi hoạt động vì cộng đồng thiết thực, ý nghĩa.

Câu lạc bộ Công nghệ thực phẩm thay mái tôn mới cho Trường Mầm non xã Bến Hiên. Ảnh: L.PHƯƠNG

Câu lạc bộ Công nghệ thực phẩm thay mái tôn mới cho Trường Mầm non xã Bến Hiên. Ảnh: L.PHƯƠNG

Trong tiết trời se lạnh, chuyến xe “Ánh nắng ban mai” của Đội Công tác xã hội bách khoa Đà Nẵng lăn bánh đến với thôn 3, xã Trà Tập. Hơn 120 tình nguyện viên mang theo sự nhiệt huyết, sẵn sàng sẻ chia với người dân vùng cao.

Trong hai ngày diễn ra chương trình, nhiều công trình, phần việc được tình nguyện viên nhanh chóng triển khai. Theo đó, đội triển khai xây dựng 120m2 bê tông sân trường và phát dọn, đổ bê tông đoạn đường 20m trước điểm trường Tong Pua; trang trí và lắp đặt tủ sách cho học sinh.

Bên cạnh đó đội còn tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao 10 suất quà cho người dân và 16 suất quà cho học sinh khó khăn và giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm gắn kết tình cảm giữa tình nguyện viên và người dân nơi đây. Đội trưởng Đội Công tác xã hội bách khoa Đà Nẵng Nguyễn Văn Tân cho biết, tổng kinh phí chương trình gần 32 triệu đồng, góp phần sẻ chia, mang hơi ấm mùa xuân đến với đồng bào vùng cao.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Công nghệ thực phẩm triển khai chương trình “Xuân đong đầy 9” tại thôn Bến Hiên, xã Bến Hiên. Theo đó, tình nguyện viên tiến hành cải tạo, sơn sửa và phát quang khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây dựng bậc thang, nhà bếp tiền chế tại nhà văn hóa. Đồng thời sơn sửa, cải tạo nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn thực hiện công trình thanh niên tại trường mầm non, cải tạo khu vui chơi, mang lại môi trường học tập an toàn, thân thiện cho các em nhỏ tại địa phương. Câu lạc bộ cũng tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao 25 phần quà cho các hộ nghèo và 5 phần quà cho học sinh có thành tích tốt; mở gian hàng 0 đồng phục vụ người dân mua sắm Tết. Đặc biệt, tình nguyện viên còn dành thời gian tổ chức bữa cơm đoàn viên, thăm hỏi người cao tuổi neo đơn, khó khăn.

Hành trình mang hơi ấm mùa xuân của sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) không chỉ dừng lại ở địa bàn Đà Nẵng mà còn lan tỏa đến các tỉnh trong khu vực. Câu lạc bộ Sức trẻ khoa nhiệt vừa có hành trình đáng nhớ tại ba thôn K’Xêêng, A’Lua và A’Đâu (xã Mai Giang, tỉnh Nghệ An). Tại đây, câu lạc bộ lắp đặt năm bộ đèn năng lượng mặt trời tại thôn K’Xêêng. Bên cạnh đó, tặng 19 phần quà cho 19 hộ khó khăn; tổ chức nấu 100 suất ăn cho người dân và trẻ em...

Tương tự, Đội Tư vấn sinh viên thực hiện chiến dịch “Băng ấm - Xuân an” tại thôn Bằng (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Trong hành trình 5 ngày 4 đêm, gần 50 tình nguyện viên cùng nhau lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thực hiện 5 công trình dân vận.

Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội bách khoa Đà Nẵng làm đường bê tông tại xã Trà Tập. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội bách khoa Đà Nẵng làm đường bê tông tại xã Trà Tập. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh đồng hành với học sinh nghèo, hộ dân khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, người già neo đơn...

Đại diện Đoàn trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng không vì thế mà tinh thần nhiệt huyết giảm đi. Hơn 1.300 tình nguyện viên thuộc 23 liên chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm đã triển khai đa dạng hoạt động, trải rộng từ đô thị, nông thôn đến vùng cao khó khăn với tổng kinh phí hơn 523 triệu đồng.

Chương trình “Xuân tình nguyện” là hoạt động thường niên của sinh viên, đoàn viên thanh niên nhà trường mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự gắn kết giữa sinh viên và cộng đồng, là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ bách khoa.

KIM PHƯỢNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xuan-tinh-nguyen-vi-cong-dong-3323654.html