Xuân này con không về!

Ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, TAND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã xét xử các bị cáo: Lưu Đoàn Văn Quốc (2004, trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên), Đỗ Quốc Toàn (2004), Dương Hiển Ý (2002, đều trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội 'Buôn bán hàng cấm'.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khi đầu tháng 1-2023, tại thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Toàn và Quốc có hành vi buôn bán 4 hộp pháo hoa nổ (khoảng 7kg) thì bị Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an huyện Duy Xuyên đã bắt giữ Dương Hiển Ý cùng về hành vi: “Buôn bán hàng cấm”. Tại phiên tòa, 3 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày đây lần đầu tiên phạm tội của mình. Ngày 14-1, TAND huyện Duy Xuyên cho hay, đã tuyên phạt bị cáo Dương Hiển Ý 12 tháng tù giam, bị cáo Đỗ Quốc Toàn 12 tháng tù treo và bị cáo Lưu Đoàn Văn Quốc 9 tháng tù treo cùng về tội: “Buôn bán hàng cấm”.

P.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xuan-nay-con-khong-ve-post290783.html