Xử phạt xe chở khách quá số lượng quy định

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-8, từ phản ánh của nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra xe khách mang BKS 36B-032.32 chạy từ Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) hướng đi Bến xe huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), tại đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Qua kiểm tra, phát hiện chiếc xe 46 chỗ nhưng đã chở 87 người, vượt quy định 41 người. Chiếc xe là tài sản của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Anh (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), do Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1975, ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Tổ công tác đã xử phạt theo quy định và yêu cầu nhà xe trả tiền để 41 hành khách chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Đập kính ô-tô để trộm cắp tài sản

Ngày 31-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hiệp (SN 1988) và Lê Đức Thành (SN 1998), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, đã lên in-tơ-nét học cách phá cửa kính ô-tô bằng bu-gi xe máy. Sau đó, hai đối tượng đến các cửa hàng xe máy xin bu-gi hỏng. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thành có nhiệm vụ lái xe và cảnh giới, còn Hiệp dùng phần sứ bu-gi ném mạnh vào cửa kính ghế phụ làm kính xe vỡ, rồi thò tay vào lấy tài sản trong xe. Các đối tượng thừa nhận, đã cùng nhau thực hiện bốn vụ đập kính ô-tô trên địa bàn hai phường Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế 2.

Làm giả con dấu, tài liệu

Ngày 31-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, qua kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phương Mai, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, đã bắt quả tang hai đối tượng: Phùng Thế Tướng Quân, 25 tuổi, trú tại Hà Nội và Đỗ Huy Hoàng, 18 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ: 46 chứng minh nhân dân, 10 giấy phép lái xe, ba giấy chứng nhận đăng ký xe giả. Qua khai thác, Công an thị xã Dĩ An truy bắt đối tượng Phùng Vũ Sỹ, 21 tuổi, trú tại Hà Nội (là em ruột đối tượng Quân). Hiện, Công an thị xã Dĩ An đang tạm giữ cả ba đối tượng Hoàng, Sỹ, Quân về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hai cậu cháu chết đuối khi đi bắt cua

Trưa 31-8, lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đác Lắc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cậu cháu ruột chết. Trước đó, chiều 30-8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, bảy tuổi, cùng cậu ruột là anh Nguyễn Văn Bình, 29 tuổi và một người em của cháu Kiệt, cùng trú tại xã Ea Tiêu, đi bắt cua tại một hồ nước trên địa bàn xã. Trong lúc đang bắt cua, cháu Kiệt không may trượt chân ngã xuống hồ nước, anh Bình lao xuống để cứu cháu, còn người em của cháu Kiệt chạy về nhà gọi người lớn, nhưng do hồ nước xa khu dân cư, khi mọi người tới thì cả hai cậu cháu đã chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Đảng ủy, UBND xã Ea Tiêu đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân ba triệu đồng; đồng thời kêu gọi các hội, đoàn thể cùng nhân dân quyên góp giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Tội phạm ma túy

Ngày 31-8, tại nhà trọ của ông Lưu Hồng Tân, 71 tuổi, ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Đinh Ngọc Hải, SN 1976, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (đang thuê trọ tại nhà ông Tân), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,5 bánh hê-rô-in, 4.600 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 200 gam ma túy tổng hợp dạng đá, một ô-tô, một súng dạng côn (có đạn)... Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai túi ma túy đá, 14 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 29 viên đạn súng ngắn tự chế...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41420502-xu-phat-xe-cho-khach-qua-so-luong-quy-dinh.html