Xử lý xe quá khổ, quá tải: Không để tái phạm

Trước thực trạng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ diễn biến phức tạp, thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng chức năng trong tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Xử lý gần 170 trường hợp vi phạm

Tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến đường từ lâu đã khiến người dân bức xúc, không những gây mất an toàn giao thông còn làm hư hỏng cầu, đường. Để ngăn ngừa tình trạng này, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) có văn bản đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6 đến 15/7.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) cân tải trọng xe trên tuyến quốc lộ 17 đi qua địa bàn huyện Yên Dũng.

Bộ Công an ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 20/6 đến 20/9. Thực hiện nội dung này, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Khảo sát tại đường tỉnh (ĐT) 293, trước đây có khá nhiều xe biểu hiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu thông nhưng những ngày gần đây cơ bản không còn. Anh N.Q.T, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động) nói: “Nhà tôi kinh doanh hàng tạp hóa cạnh ĐT 293. Trước đây, xe chở xỉ, than chất tải cao thường xuyên đi qua, đôi lúc vật liệu rơi vãi ra đường gây bụi bẩn. Dịp gần đây, thi thoảng mới có một xe chở hàng hóa chạy qua”.

Tương tự, trên ĐT 295B, quốc lộ 1 qua huyện Lạng Giang; quốc lộ 31 qua các huyện Lục Nam, Lục Ngạn; các tuyến đường gần khu vực mỏ than thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) và trên nhiều cung đường thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, Việt Yên… cũng không còn xe quá khổ, cơi nới thành thùng lưu thông. Theo người dân sinh sống gần khu vực mỏ than thị trấn Bố Hạ, trước đây xe tải trọng lớn chở than, đá chạy rầm rập, ban đêm phương tiện gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ người dân song mấy ngày nay không có.

Được biết, trong đợt cao điểm, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT), lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Từ ngày 20/6 đến nay, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý 158 chủ xe, lái xe chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm cơi nới thành thùng. Thanh tra Giao thông xử lý 8 chủ phương tiện vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng.

Sáng 28/6, Thanh tra Giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Toàn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) về hành vi điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép khi đang lưu thông tại thị trấn Bố Hạ.

Trước đó, ngày 21/6, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra xe ô tô BKS 98 H-004.95 do ông Phan Văn Tới (tỉnh Thái Nguyên) điều khiển có kích thước thùng không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Phòng đã xử lý vi phạm và buộc cắt phần cơi nới.

Đi đôi với tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều chủ xe tự giác chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn khi lưu thông. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) cho biết: “Gia đình tôi có 11 xe ô tô tải.

Trước đây, nhiều thùng xe đều được hàn nối thêm chiều cao. Qua tuyên truyền, vận động của lực lượng cảnh sát giao thông, mới đây tôi cắt hết phần thùng vượt quá chiều cao thiết kế”. Nhiều chủ xe khác trong tỉnh đã chấp hành nghiêm việc cắt thành, thùng xe cơi nới, chở hàng hóa đúng tải.

Kiên quyết hạ tải, cắt thành thùng xe vi phạm

Trong những ngày mới ra quân, số lượng xe vi phạm về tải trọng đã giảm. Tuy nhiên, trên một số tuyến vẫn còn lác đác một số xe quá khổ lưu thông. Cụ thể, ngày 28/6, phóng viên phát hiện xe tải chở vật liệu cơi nới thành thùng lưu thông trên ĐT 293, đoạn qua thị trấn Tây Yên Tử và quốc lộ 31, thị trấn An Châu (Sơn Động) nhưng chưa bị xử lý.

Xe chở vật liệu xây dựng quá khổ lưu thông trên ĐT 293, đoạn qua thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động).

Lý giải về tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân trước hết là do chủ xe, lái xe chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng một số địa phương tuy đã vào cuộc nhưng chưa triệt để.

Để xử lý dứt điểm vi phạm, không để tái diễn, Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải, kích thước thành thùng xe; tập trung kiểm tra, xử lý tại nơi xuất phát hoặc gần các khu vực kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi sản xuất, tập kết hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 20/6 đến nay, Thanh tra Giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý gần 170 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, khi phát hiện phương tiện vận tải cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ, lực lượng yêu cầu tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm, chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông trở lại.

Các phương tiện chở hàng quá tải trọng, đơn vị yêu cầu bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành. Đặc biệt, trước khi hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm về thành thùng, đơn vị yêu cầu chủ xe chụp ảnh phương tiện đã cắt thành.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hoạt động này được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công. Công an tỉnh yêu cầu công an các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm quy định về tải trọng.

Công tác xử lý sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công an tỉnh tuần tra 24/24 giờ tại các tuyến quốc lộ; thường xuyên đảo khung giờ tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm lái xe vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng. Người đứng đầu công an các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Bài, ảnh: Trịnh Lan - Hải Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/386555/xu-ly-xe-qua-kho-qua-tai-khong-de-tai-pham.html