Xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong kinh doanh

Lợi dụng tình trạng khan hiếm những mặt hàng phục vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19, không ít người đã tổ chức đầu cơ, thu gom, nâng giá hàng hóa lên cao quá mức để trục lợi. Để bình ổn thị trường, góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lợi dụng tình trạng khan hiếm những mặt hàng phục vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19, không ít người đã tổ chức đầu cơ, thu gom, nâng giá hàng hóa lên cao quá mức để trục lợi. Để bình ổn thị trường, góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ ngày 31-1 đến ngày 25-2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố đã xử lý 73 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, nước rửa tay, dược phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Hàng hóa bị tạm giữ gồm hơn một triệu chiếc, chưa tính sản phẩm vi phạm về nhãn mác, 86 kiện hàng với khoảng 150.000 chiếc; 1.526 hộp khẩu trang y tế các loại; tám cuộn vải không dệt; ba thùng, 1.876 chai, sản phẩm và 150 kg nước rửa tay, gel rửa tay các loại. Các vụ vi phạm về kinh doanh thường là sản phẩm không đạt chất lượng, sản xuất không có giấy phép, sản phẩm làm ra không đăng ký nhưng vẫn tiêu thụ, đầu cơ, thu gom, bán giá cao quá mức. Chẳng hạn, ngày 22-2, Cục QLTT thành phố cùng lực lượng Công an quận Tân Bình kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 160 đường Bùi Thị Xuân, đã phát hiện số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại hiện trường thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.040 hộp (52.000 chiếc) khẩu trang kháng khuẩn nhãn hiệu VinMasks và USA PRO, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Ban Chỉ đạo 389 thành phố (lực lượng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại) và chính quyền các quận, huyện tập trung tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các thiết bị, vật tư y tế, phục vụ chống dịch cúm. Cùng với công tác tăng cường kiểm tra, các cơ quan chuyên trách còn được giao trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như găm hàng, đầu cơ, vi phạm về chất lượng, giá cả hàng hóa; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Ngoài giao trách nhiệm cho các lực lượng chuyên trách trong khâu kiểm soát hàng hóa, giá cả thị trường, chính quyền thành phố cũng đã khuyến cáo đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đồng thời phát hiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo kết quả xử lý các vi phạm nhằm răn đe, nêu gương người tốt, việc tốt để góp phần bình ổn thị trường và ổn định xã hội.

Quyền Cục trưởng QLTT thành phố Nguyễn Văn Bách nhìn nhận, trên địa bàn còn tình trạng nhiều người lợi dụng một số mặt hàng khan hiếm, tâm lý người tiêu dùng có nhu cầu cao đã đầu cơ, thu gom, bán hàng kém chất lượng, nâng giá cao quá mức để trục lợi. Để góp phần bình ổn thị trường và tránh tình trạng tiền mất tật mang, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua sắm, chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua sản phẩm cần thiết vừa đủ dùng, tránh tình trạng mua hàng tích trữ, tạo ra tình trạng khan hiếm ảo, gây tác động tiêu cực đến thị trường chung.

Theo Sở Công thương thành phố, hiện có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ở thành phố, mỗi ngày có khả năng sản xuất khoảng 2,5 triệu chiếc. Lượng hàng này sẽ cung cấp cho bệnh viện 240.000 chiếc/ngày, nhà thuốc 360.000 chiếc/ngày, trong đó khoảng 1,9 triệu chiếc/ngày được cung cấp cho các tỉnh, thành phố, các siêu thị, đại lý bán hàng. Ngoài số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế hiện có, Sở Công thương cùng Hội Dệt may thêu đan thành phố chuẩn bị nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn để cung ứng cho thị trường. Theo đó, lượng khẩu trang vải kháng khuẩn dự kiến cung cấp cho thị trường ngay trong tháng 2-2020 vào khoảng năm triệu chiếc và ba triệu chiếc vào tháng 3-2020.

Bài và ảnh: ĐẠI ĐỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43415602-xu-ly-nghiem-hanh-vi-truc-loi-trong-kinh-doanh.html