Xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên khai thác, vận chuyển, mua bán đất trái phép. Điều này không chỉ gây mất ANTT địa phương, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lúc 12h ngày 7/4, Công an huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Vĩnh Lợi bắt quả tang Lý Minh Khoa, Phan Văn Mến và Tào Văn Hiền, đang khai thác đất trái phép tại khu đất nông nghiệp trên địa bàn ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Làm việc với cơ quan Công an, những người này khai nhận được thuê điều khiển xe cuốc lấy đất chở đi san lấp mặt bằng với tiền công 30.000 đồng/chuyến.

Một khu đất trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) bị khai thác trái phép.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu cũng bắt quả tang 2 vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây và ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long, do Phạm Văn Tân, Lâm Xương, Ngô Văn Cấn, Nguyễn Văn Thường thực hiện. Tại hiện trường, những chiếc máy cuốc liên tục đào bới, múc đất rồi vận chuyển bằng cả đường bộ lẫn đường thủy đi nơi khác tiêu thụ. Hậu quả để lại là những bãi đất bị đào khoét, xới tung ngổn ngang, thậm chí bị khai thác thành hố lớn.

Thượng tá Mai Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán đất trái phép trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra 70 vụ, 79 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác đất trái phép”.

Không chỉ xảy ra tại các vùng nông thôn, tình trạng khai thác đất trái phép này còn diễn ra ngay tại các khu vực vùng ven TP Bạc Liêu. Thậm chí khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, một số người mới biết hành vi của mình là trái pháp luật. Điển hình là vụ việc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường bắt quả tang Phan Minh Trường và Sơn Nga đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất nằm trên tuyến Tỉnh lộ 38 (ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu). Làm việc với cơ quan Công an, anh Trường khai nhận: “Tôi cuốc đất để san lấp mặt bằng tại ao nuôi trồng thủy sản ở ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu với tiền thuê là 300.000 đồng/ngày. Tôi thấy đất ruộng nên cuốc thuê vậy thôi, chứ cũng không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật”.

Mặc dù lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức khai thác đất trái phép vào ban đêm. Cụ thể, lúc 19h ngày 19/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang Ngô Trí Phương, Phan Hoàng Giang, Trần Hoàng Phúc, Phạm Chí Hữu và Nguyễn Hoàng Hiển, đang khai thác đất trái phép tại bãi đất trên địa bàn ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định bãi đất trên do ông Lâm Thanh An (SN 1975, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai) làm chủ đầu tư, thuê nhóm người trên cuốc đất với tiền công 10 triệu đồng/tháng và chở đất đi san lấp mặt bằng với tiền công 40.000 đồng/chuyến.

Hoạt động khai thác đất trái phép tác động rất lớn đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Việc khai thác đất trên bề mặt ruộng lúa, ao nuôi trồng thủy sản không chỉ gây thất thoát tài nguyên đất, làm biến dạng địa hình mà hiện trường nơi đã khai thác đất để lại sẽ không thể sử dụng tiếp tục vào mục đích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến phát triển KTXH địa phương.

Thượng tá Lê Châu Pha, Phó trưởng Công an thị xã Giá Rai cho biết: “Việc khai thác, vận chuyển, mua bán đất trái phép bên cạnh tác động đến môi trường thì gây ảnh hưởng ANTT địa phương, nhất là việc vận chuyển đất đi san lấp bằng các xe tải, xe ben gây khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đất rơi vãi trên đường gây mất TTATGT”.

Để siết chặt công tác quản lý khai thác đất, đảm bảo khai thác theo đúng quy hoạch, hiệu quả, tiết kiệm, rất cần sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như những hậu quả, hệ lụy của hành vi khai thác tài nguyên trái phép. Mọi hành vi khai thác tài nguyên trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý góp phần chấm dứt thực trạng đất bị cắt xé, đào bới như hiện nay, thì người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nhiên nhiên, nhất là tài nguyên đất.

V.Đức – T.Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/xu-ly-nghiem-hanh-vi-khai-thac-dat-trai-phep-i666969/