'Công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đóng góp tích cực vào việc kiểm soát quyền lực, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao, nhất là phòng, chống việc lạm quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi', Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực, nói.
Ủy ban kiểm tra các cấp sẽ chủ động, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm
Tại Đại hội XIII của Đảng, chiều 27/1, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực đã trình bày tham luận với chủ đề 'Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.'
Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; có nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kéo dài. Chất lượng công tác giám sát thường xuyên còn nhiều hạn chế, có những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện...
Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ, song, phải trên tinh thần nhân văn, 'trị bệnh cứu người', mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên tiến bộ hơn, làm tốt hơn.
Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có 'vùng cấm,' không có ngoại lệ, trên tinh thần nhân văn, 'trị bệnh cứu người,' làm cho tổ chức đảng, đảng viên tiến bộ hơn, làm tốt hơn.
Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm.