Vừa qua, Ðoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức các cuộc hội thảo góp ý vào dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó nội dung xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao để phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng có thể tận dụng được các cơ hội từ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được nhiều tầng lớp phụ nữ quan tâm và đóng góp ý kiến.
ĐBP - Thực hiện góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai tới cán bộ, hội viên của từng địa phương, cơ sở. Chi bộ Hội LHPN tỉnh cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào Dự thảo văn kiện một số ý kiến đề xuất việc nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học - công nghệ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 4-11, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng dự và chủ trì Hội thảo góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, với chủ đề 'Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao', do Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Đó là nhận định của Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga khi nói về vai trò của giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là nội dung được lựa chọn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Hội LHPNVN phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức sáng nay (4/11) tại Hà Nội.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Công Thương tiếp tục đăng ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.
Tôi hoàn toàn tán thành nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư trình Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Tôi xin góp một số ý kiến về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lĩnh vực được Ðảng ta xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
ĐBP - Vừa qua, các dự thảo văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã được phổ biến rộng rãi lấy ý kiến trong nhân dân. Nguyên là giáo viên, tôi quan tâm hơn cả đến vấn đề giáo dục và đào tạo, vì vậy đã đọc khá kỹ các nội dung liên quan. Tôi thấy, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục và đào tạo rất đầy đủ, sát thực tế: Nhiệm kỳ qua, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô; chú trọng giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất, hiệu quả hơn...