Xét xử vụ 'thổi giá' cây xanh: Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị từ 2-3 năm tù.

Sáng 26/8, Đại diện VKS giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án cho 15 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, trong đó có cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cụ thể, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo:Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội): 2-3 năm; Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội): 7-8 năm; Nguyễn Xuân Hanh (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội): 6 năm 6 tháng – 7 năm 6 tháng.

Bùi Phương Thảo (cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội): 5- 6 năm tù; Đỗ Quang Tiến (cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội): 5 năm 6 tháng- 6 năm 6 tháng tù;Bùi Văn Mận (cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh): 8-9 năm tù.

Hoàng Thị Kim Loan (cựu Phó Giám đốc Công ty THHH Phát triển Sinh Thái Xanh): 4-5 năm tù;Đỗ Khắc Tú Anh (cựu Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội): 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Lâm (cựu Thẩm định viên, Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam): 30- 36 tháng tù treo.

Ông Chung và các bị cáo tại phiên tòa ( ảnh tư liệu)

Nguyễn Tuấn Nghĩa (cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc): 3 năm 6 tháng- 5 năm tù; Kiều Thị Thúy (cựu Kế toán Công ty Xanh Hòa Lạc và Công ty Vì Nhân Dân): 2 năm 9 tháng- 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Đình Văn Giới tính (cựu Nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát): 5-6 năm tù;Đỗ Thị Hạnh (Kinh doanh tự do): 30- 36 tháng tù treo; Nguyễn Thị Ngữ (kinh doanh tự do): 24- 30 tháng tù treo; Đỗ Anh Tuấn (cựu Giám đốc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP. Hà Nội): 30- 36 tháng tù treo.

Trước đó, vào chiều 25/8 ông Chung đã phủ nhận hầu hết cáo buộc của VKS và lời khai của các bị cáo.Theo đó, các bị cáo khai, trong quá trình trồng cây cho Hà Nội đều được ông Chung chỉ đạo, dù việc trồng cây xanh tuy có phân công cho các phó chủ tịch Hà Nội phụ trách.

Việc ông Chung tạm dừng đấu thầu được cho rằng để tạo điều kiện trao việc trồng cây cho Công ty Sinh Thái Xanh của Bùi Văn Mận, người quen của ông Chung.

Mận cho biết, năm 2016 khi đang trốn nợ tại Đà Lạt thì được ông Chung gọi về cho trồng cây. Chủ tọa chất vấn ông Chung về từng nội dung các bị cáo khai trước đó.

Bị cáo Mận khai để cảm ơn Chủ tịch Hà Nội nên đã trồng cây cho nhà ông Chung, cho nhà thờ chú ruột và nhà bố mẹ đẻ ông Chung tại Phú Thọ cùng một trường học ở gần đó.

Đối chất lời khai này, ông Chung phủ nhận, cho rằng không biết Công ty Sinh Thái Xanh là của Mận, không tạo điều kiện hay tác động để doanh nghiệp này được trồng cây giá cao cho Hà Nội.

Sai phạm, nếu có xảy ra, theo ông Chung, là do các bị cáo khác tự bàn bạc, thông đồng với nhau chứ không liên quan đến mình.Cựu chủ tịch Hà Nội khai từng được Mận trồng cây nhưng "không có quan hệ nào xa hơn."

Khi ông Mận đang trong Đà Lạt, ông Chung gọi điện thoại để được tư vấn việc trồng cây, "chứ không gọi về trồng cây". Ông Chung do đó cũng phủ nhận đã chỉ đạo miệng cho nguyên giám đốc Sở Xây dựng phải trao đổi, làm việc với Mận.

Ông Chung cũng phủ nhận việc các bị cáo khai đến nhà mình vào dịp Tết năm 2017 để chúc Tết và nghe chỉ đạo về việc trồng cây xanh! Ông Chung nói : " Đến nhà tôi không dễ như thế, không có việc này".

Công viên nước kinh dị ở Huế xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm vẫn chưa được chỉnh trang

P.V

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xet-xu-vu-thoi-gia-cay-xanh-ong-nguyen-duc-chung-bi-de-nghi-tu-2-3-nam-tu-172230826103717242.htm