Xét xử 2 vụ án mua bán thuốc lắc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sau hai ngày xét xử đường dây mua bán thuốc lắc do Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “Ròng”, Tuấn “Giò") và Đỗ Kim Hùng (Hùng “Xuân", cả hai cùng sinh năm 1965, ngụ Hải Phòng), ngày 11/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.
Theo đó, HĐXX đã xử phạt Đỗ Kim Hùng mức án 23 năm tù về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; Đỗ Văn Tuấn 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan trong vụ án, 11 đồng phạm khác cũng bị xử phạt mức án từ 2 năm 6 tháng đến 16 năm tù về một trong các tội danh trên. Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Tuấn đã móc nối với một người tên Hiệp (chưa rõ lai lịch) ở Hải Phòng để lấy thuốc lắc đưa vào Nam phân phối. Ban đầu, Tuấn lấy của Hiệp khoảng 500 viên/lần, về sau có lần lên tới hàng ngàn viên. Ở TP Hồ Chí Minh, Tuấn thiết lập một mạng lưới phân phối ma túy theo quy trình khép kín. Ngoài hành vi mua bán ma túy, để phòng thân, Tuấn còn mua lại của Phạm Anh Tuấn (tức Tuấn “độ", 39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 1 cây súng và 3 viên đạn vào cuối năm 2002. Đối với Đỗ Kim Hùng, ngoài tham gia vào đường dây mua bán ma túy của Tuấn, đối tượng này còn tham gia vào nhiều đường dây mua bán ma túy khác… Giữa tháng 9/2007, Đỗ Kim Hùng và những đối tượng trong đường dây ma túy của Tuấn lần lượt bị triệt phá, riêng đối tượng này đến ngày 5/5/2008 mới bị bắt. * Ngày 11/9, trong phiên xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt lên 20 năm tù (sơ thẩm 15 năm) đối với Nguyễn Thanh Bình (Việt kiều Mỹ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan trong vụ án, tòa đã bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thị Hiệp (40 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vi Bảo (đặt tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), giữ nguyên mức án 20 năm tù cũng với tội danh trên. Như Báo CAND đã đưa tin: Tháng 9/2005, qua giới thiệu, Nguyễn Thanh Bình quen biết với ông Nguyễn Đức Hoàng - Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai và biết ông này đang cần vay vốn để mở rộng sản xuất. Với danh nghĩa là người hoạt động trong tổ chức dự án nước ngoài, Bình hứa giúp ông Hoàng vay 200 tỉ đồng nhưng phải chịu phí 6%. Tin lời, tháng 7/2006, ông Hoàng đã đưa cho Bình một báo cáo nghiên cứu khả thi Xí nghiệp Gạch ngói số 5 - Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai cùng với pháp nhân và mã số thuế công ty để làm thủ tục vay vốn. Để thực hiện hợp đồng, ông Hoàng mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân đội, đồng đứng tên sở hữu với Hiệp, sau đó chuyển vào tài khoản này 6 tỉ đồng (tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng vay vốn). Sau đó, Hiệp, Bình câu kết với Nguyễn Thị Thúy Khanh (đã bỏ trốn) để giả chữ ký của ông Hoàng lập ủy nhiệm chi và giấy lãnh tiền mặt để rút tiền tại ngân hàng chiếm đoạt 5,9 tỉ đồng. Xử sơ thẩm hồi tháng 4/2009, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên Bình mức án 15 năm tù; Hiệp 20 năm tù. Tuy nhiên, cho rằng mức án đối với Bình là quá nhẹ, chưa tương xứng với mức độ hành vi mà bị cáo này gây ra nên VKS đã có văn bản kháng nghị
Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/9/151418.cand