Xếp bút nghiên vào quân ngũ

5 năm trước, khi đang là thầy giáo, huấn luyện viên lớp bóng đá cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh, thanh niên Võ Hoàng Khuê nhận được lệnh gọi nhập ngũ. 'Xếp bút nghiên', gác lại công việc giảng dạy, Khuê lên đường nhập ngũ.

Từ một chiến sĩ ngày đầu còn bỡ ngỡ, nay Hoàng Khuê đã trở thành sĩ quan công tác tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, tham gia huấn luyện 3 đợt chiến sĩ mới.

Thượng úy Võ Hoàng Khuê - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 được biết đến là quân nhân hăng hái, tiêu biểu từ những ngày đầu nhập ngũ. Hoàng Khuê sinh ra trong gia đình nông dân ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thể dục thể thao, đồng chí làm giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh được 2 năm, sau đó nhập ngũ theo lệnh gọi. Hoàng Khuê kể: “Lúc đó dù công việc đang ổn định nhưng nhận được lệnh gọi nhập ngũ, nhận thức được trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi gác lại công việc để lên đường nhập ngũ góp sức bảo vệ Tổ quốc”.

Thượng úy Võ Hoàng Khuê (bên phải) - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ cá nhân.

Thượng úy Võ Hoàng Khuê (bên phải) - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ cá nhân.

Nhập ngũ khi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm đi làm, nên dù ngày đầu vào quân ngũ còn bỡ ngỡ, song thanh niên Võ Hoàng Khuê nhanh chóng làm quen với nề nếp, kỷ luật quân đội, hăng hái tham gia học tập, công tác. Tình yêu màu áo lính bộ đội, yêu môi trường quân ngũ kỷ luật, tình thương, trách nhiệm lớn dần trong quân nhân Võ Hoàng Khuê. Chính vì vậy, chỉ 6 tháng sau khi nhập ngũ tại Tiểu đoàn 207, đồng chí đã thi đậu văn bằng 2 vào Trường Sĩ quan lục quân 2. Học văn bằng 2 được miễn các môn đại cương, nên thời gian học tập của đồng chí chỉ 2 năm. Tháng 9-2022, đồng chí tốt nghiệp với tấm bằng loại khá mang quân hàm trung úy.

Sau khi tốt nghiệp, quân nhân Võ Hoàng Khuê được điều động về công tác tại Tiểu đoàn 207, giữ chức Trung đội trưởng Trung đội 2 cho đến nay. Trên cương vị này, đồng chí đã trải qua 3 đợt huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí luôn quan niệm để hoàn thành chức trách, bản thân phải có năng lực thực sự và phải gương mẫu, đi đầu trong tất cả các hoạt động.

Những năm qua, đồng chí luôn tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, rèn luyện tác phong và phương pháp làm việc, tổ chức duy trì trung đội huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thượng úy Võ Hoàng Khuê - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 hướng dẫn chiến sĩ mới làm quen nề nếp trong quân ngũ.

Thượng úy Võ Hoàng Khuê - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 207 hướng dẫn chiến sĩ mới làm quen nề nếp trong quân ngũ.

Trước khi vào quân ngũ, các chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, môi trường sống, làm việc khác nhau, nên quá trình làm quen với môi trường quân đội, tiếp thu kiến thức học tập, huấn luyện không đồng đều. Do đó, Thượng úy Võ Hoàng Khuê thường xuyên trò chuyện như một người anh để hiểu và kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề tư tưởng, tâm tư, tình cảm của chiến sĩ mới.

Cùng tập thể cán bộ đơn vị, đồng chí quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Binh nhì Lê Quốc Cần - chiến sĩ mới Tiểu đoàn 207 chia sẻ những ngày đầu nhập ngũ, chưa quen giờ giấc sinh hoạt trong đơn vị, đôi lúc thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng được chỉ dẫn của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, đồng chí đã học tập được rất nhiều điều về nề nếp trong quân đội. “Cùng với đồng chí, đồng đội học tập, sinh hoạt làm tôi cảm thấy háo hức”, chiến sĩ Cần nói .

Trong huấn luyện, Thượng úy Võ Hoàng Khuê không áp đặt rập khuôn, máy móc mà như người anh tận tình hướng dẫn để chiến sĩ đi vào nề nếp. Đối với chiến sĩ thực hiện thao tác chưa đạt yêu cầu, đồng chí hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các tiểu đội trưởng kèm cặp thêm.

Thượng úy Bùi Công Nhân - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 207 nhận xét: “Thượng úy Võ Hoàng Khuê là cán bộ có năng lực, khiêm tốn, tự giác trong học hỏi trau dồi năng lực bản thân, duy trì trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động của đơn vị. Năm 2024, đồng chí Võ Hoàng Khuê là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh”.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/xep-but-nghien-vao-quan-ngu-24739.html