Xem cổ vật ngày xuân

Góp thêm một không gian văn hóa phục vụ người dân và du khách trong những ngày chơi xuân, đón Tết, Bảo tàng tỉnh thực hiện triển lãm chuyên đề “Khảo cổ học tiền - sơ sử Khánh Hòa”. Đến đây, công chúng có dịp thưởng lãm, tìm hiểu thông tin về những cổ vật quý, tiêu biểu được khai quật từ các di chỉ khảo cổ học trên địa bàn tỉnh.

Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn được giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh.

Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn được giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh.

Sau nhiều năm, Bảo tàng tỉnh mới thực hiện triển lãm giới thiệu về những hiện vật, cổ vật, hình ảnh liên quan đến văn hóa tiền - sơ sử của vùng đất Khánh Hòa. Trong không gian triển lãm, công chúng được xem, tìm hiểu gần 600 hiện vật, hình ảnh về các loại hình đồ gốm, đồ đá, đồ xương, trang sức, công cụ trong lao động, dụng cụ sinh hoạt… từ các di chỉ khảo cổ học Xóm Cồn, Hòa Diêm (TP. Cam Ranh), Văn Tứ Đông (huyện Cam Lâm), Vĩnh Yên (huyện Vạn Ninh). Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu bản gốc bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, được tìm thấy ở di chỉ khảo cổ học Dốc Gạo (huyện Khánh Sơn). “Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ nhiều hiện vật quý, nhất là những hiện vật được khai quật từ các di chỉ khảo cổ mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng đối với nghiên cứu khoa học ở vùng đất Khánh Hòa. Qua đó, chúng ta thấy được sự đa dạng về di sản văn hóa từ cách đây hàng nghìn năm. Các hiện vật đã minh chứng một cách rõ ràng về quá trình phát triển liên tục từ thời tiền sử đến sơ sử; các yếu tố giao lưu văn hóa, thương mại của cư dân Khánh Hòa xưa”, ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết.

Không gian giới thiệu các hiện vật tiền - sơ sử Khánh Hòa.

Không gian giới thiệu các hiện vật tiền - sơ sử Khánh Hòa.

Đến xem triển lãm, công chúng biết thêm về các nhóm hiện vật phong phú, đa dạng cả về chủng loại, số lượng được tìm thấy ở di chỉ khảo cổ học Xóm Cồn có niên đại khoảng 3.000 - 4.000 năm; di chỉ khảo cổ học Văn Tứ Đông có niên đại khoảng 3.000 - 3.500 năm; di chỉ khảo cổ học Vĩnh Yên có niên đại khoảng 2.500 - 3.000 năm; di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm có niên đại khoảng 2.000 năm. Nổi bật trong các loại hình gốm ở giai đoạn này là các loại chum, vò làm áo quan tài với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau. Đi kèm với đó là đồ tùy táng bằng gốm đa dạng về loại hình như: Nồi, bình, tô, chậu, bát mâm bồng. Bên cạnh đó, còn có các vật dụng sinh hoạt, gồm đồ dựng đáy tròn, đồ đựng có chân đế được làm ra theo kỹ thuật nặn tay, bàn dập - hòn kê và được trang trí bằng một số loại hoa văn khắc vạch, in chấm, đắp nổi. Nhóm hiện vật trang sức thể hiện tinh xảo, giàu tính nghệ thuật với các chuỗi hạt, vòng tay, khuyên tai bằng vàng, thủy tinh, mã não, vỏ nhuyễn thể, đá… cho người xem thấy kỹ thuật chế tác và lối phục sức của cư dân Việt cổ ở vùng đất Khánh Hòa. Nhóm công cụ lao động bằng đá với rìu cầm tay, bàn mài, bàn nghiền...

Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về những hiện vật tại triển lãm.

Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về những hiện vật tại triển lãm.

Khu vực giới thiệu bản gốc của bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn cũng nhận được nhiều sự quan tâm với những thông tin, hình ảnh giới thiệu tương đối chi tiết về quá trình tìm ra những bộ đàn đá; hành trình đưa đàn đá đến công chúng trong nước và quốc tế, việc ghi danh bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia. Tất cả cho thấy giá trị to lớn của bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn về mặt nghiên cứu âm nhạc, lịch sử ra đời, bản sắc, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai ở Khánh Hòa. “Đây là lần đầu tôi tham quan triển lãm giới thiệu về các hiện vật cổ từ các di chỉ khảo cổ học nổi tiếng của Khánh Hòa. Theo tôi, những triển lãm như thế này rất có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ hôm nay bởi qua đây, tôi đã phần nào hình dung được về đời sống vật chất, tinh thần của người xưa, lịch sử, văn hóa vùng đất Khánh Hòa”, bạn Vương Trần Khải Trân (sinh viên Trường Đại học Nha Trang) cho biết.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sau khi tham quan triển lãm “Khảo cổ học tiền - sơ sử Khánh Hòa”, người dân và du khách còn có thể xem những tác phẩm cây cảnh, bon sai được trưng bày ở không gian ngoài trời; tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, tìm hiểu về một số sản vật đặc trưng của Khánh Hòa. Tất cả nhằm góp phần giới thiệu những thành tựu nghiên cứu khảo cổ học về tiến trình lịch sử vùng đất Khánh Hòa, đưa đến cho công chúng có thêm một điểm đến ý nghĩa trong những ngày du xuân.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202402/xem-co-vat-ngay-xuan-0cd5e47/