Xây dựng và phát triển Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội vững mạnh và toàn diện

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, phát huy vai trò tổ chức đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đổi mới sinh hoạt Chi bộ, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Trình bày báo cáo tại Đại hội, GS. TS Phạm Văn Đức, Phó bí thư Đảng ủy, phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH khẳng định, trong 5 năm qua Viện đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo thêm thế và lực mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới để phát triển bứt phá đi lên. Viện đã có những bước phát triển đột phá trong các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị kịp thời thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chủ động định hướng đúng đắn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chỉ đạo xây dựng, triển khai và thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiều đề án, chương trình, đề tài, hội thảo khoa học có ý nghĩa chính trị quan trọng; tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội… Đặc biệt là Viện Hàn Lâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo kịp thời và cung cấp luận cứ cho Đảng và Nhà nước để ban hành các quyết sách quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Cùng với đó, Viện Hàn lâm đã mở rộng hợp tác với các bộ, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện các dự án nghiên cứu. Các chương trình khoa học cấp quốc gia, chương trình khoa học trọng điểm cấp bộ được quan tâm thực hiện với nhiều kết quả đáng tự hào, được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Trong công tác xây dựng Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng thực hiện nghiệm quy định nêu gương của người đứng đầu, gắn trách nhiệm và hiệu quả công tác của đơn vị, tổ chức Đảng với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo và cấp ủy. Ngoài ra, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng….

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Viện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: hoạt động tư vấn chính sách chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội; đội ngũ các nhà khoa học có năng lực vẫn mỏng, chưa ngang tầm với vị thế của Viện…

Theo phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH sẽ tăng cường sự phối hợp giữa lãnh đạo chính quyền với cấp ủy để chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng các nhiệm vụ, chính trị, xây dựng Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH vững mạnh toàn diện; tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chất lượng đào tạo sau đại học; đổi mới cơ chế, chính sách quản lý khoa học và quản lý đào tạo để tăng cường hiệu quả sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo. Đồng thời, Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ chỉ đạo đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu của Viện Hàn lâm về khoa học xã hội; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cao. Đảng bộ Viện phấn đấu kết nạp 200 đến 250 đảng viên mới; hằng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tạo đột phá về chất trong nghiên cứu khoa học, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc Đảng bộ Viện Hàn lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế trên tất cả lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, đồng chí Trương Xuân Cừ đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành, địa phương trong nghiên cứu khoa học để phát huy sức mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; đưa công tác giáo dục chính trị lên hàng đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đổi mới sinh hoạt Chi bộ, góp phần phát triển Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đề nghị Viện cần tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có hiểu biết rộng về khoa học xã hội, sâu về chuyên ngành, có khả năng và đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Trong đó, đặc biệt tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về khoa học xã hội, đạt trình độ khu vực và quốc tế…

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH và 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kì 2020-2025. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kì 2020-2025./.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/xay-dung-va-phat-trien-dang-bo-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-vung-manh-va-toan-dien-562324.html