Xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trước thềm năm mới, Báo Hànôịmới ghi nhận được nhiều chia sẻ của cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, doanh nhân... về những thành tựu mà thành phố đã đạt được và tin tưởng năm 2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Thủ đô vững tin bước sang giai đoạn phát triển mới

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng.

Năm 2023, thành phố Hà Nội đã triển khai sáng tạo chủ đề công tác năm: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” mà “điểm sáng” là việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Chỉ thị đã tạo ra chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023, nổi bật là GRDP năm 2023 đạt 6,27%, cao hơn 1,45 lần so với cả nước.

Sang năm mới 2024, phát huy những kết quả đã đạt được, có thể tin tưởng, Đảng bộ Thủ đô sẽ sớm “cán đích” hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng quan trọng để đưa Thủ đô bước sang giai đoạn phát triển mới, đúng theo định hướng của Bộ Chính trị, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Thành phố vì hòa bình.

Năm 2024, Đảng bộ quận Tây Hồ sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. Trong đó, quận tiếp tục xây dựng bộ máy hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng chính quyền số, hướng tới xây dựng quận Tây Hồ thông minh; quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả những giá trị của Hồ Tây…, phấn đấu xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

PGS. TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng.

Tôi rất ấn tượng với những thành tựu kinh tế - xã hội mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2023, trong đó có chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,27%, cao hơn 1,45 lần so với bình quân chung cả nước; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2023, Hà Nội đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh, được dư luận đồng tình…

Bước sang năm 2024, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định chủ đề là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Mong rằng, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, các cấp, ngành, địa phương của Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục triển khai 5 đề án về văn học, nghệ thuật

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố và các cấp ngành thông qua chương trình, nghị quyết về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, năm 2023, văn nghệ sĩ Thủ đô đã tích cực tham gia sáng tạo tác phẩm phục vụ công chúng, đóng góp thiết thực xây dựng công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Sang năm 2024, với khí thế mới, tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cùng hơn 4.000 hội viên và lực lượng văn nghệ sĩ Thủ đô tích cực hơn nữa trong các hoạt động phục vụ, nâng cao, tăng cường mức hưởng thụ các giá trị văn học, nghệ thuật cho công chúng Thủ đô.

Đặc biệt, trong năm 2023, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và các hội chuyên ngành đã xây dựng và được UBND thành phố phê duyệt 5 đề án về văn học, nghệ thuật, gồm đề án Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô và liên hoan nghệ thuật giới thiệu tác phẩm đoạt giải; Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; sưu tầm, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội”; tổ chức Ngày thơ Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Liên hoan phim ngắn Hà Nội (giải Sao Khuê). Văn nghệ sĩ Thủ đô vô cùng hứng khởi triển khai các đề án này trong năm 2024 và đây sẽ là các hoạt động trọng điểm đóng góp vào các hoạt động phát triển Thành phố sáng tạo và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND xã Vân Hà (huyện Đông Anh) Đỗ Thị Hảo.

Bắt tay thực hiện Đề án xây dựng huyện lên quận, xã lên phường, xã Vân Hà nói riêng và huyện Đông Anh nói chung gặp vô vàn khó khăn. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư của thành phố và huyện, đến nay Vân Hà đã đạt 12/13 tiêu chí trở thành phường; huyện Đông Anh đã đạt 30/31 chỉ tiêu, tiêu chuẩn trở thành quận. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Trong quá trình xây dựng huyện thành quận, xã thành phường, dù còn nhiều khó khăn, song mỗi xã, mỗi huyện của Hà Nội đều nỗ lực vượt qua, tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tôi kỳ vọng, khi các huyện trở thành quận, xã trở thành phường sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một đô thị giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (huyện Thường Tín) Nguyễn Việt Hùng.

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2023 của Hà Nội đó là tiếp tục dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến nay, Hà Nội đã có có 25/33 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2023. 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới (18/18 huyện, thị xã); 111 xã nông thôn mới nâng cao, dự kiến đến hết năm 2023, lũy kế có 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến hết năm 2023, hoàn thành 48 xã nông thôn mới kiểu mẫu; nâng tổng số xã nông thôn mới kiểu mẫu là 68 xã…

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2024 như: Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có thêm ít nhất 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…, tôi mong muốn thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực đầu tư, trong đó quan tâm hỗ trợ các huyện còn nhiều khó khăn, chưa đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người dân.

Xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thọ, xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) Nguyễn Chí Thành.

Qua theo dõi tôi được biết,năm 2023, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đã đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả đáng chú ý nhất, được cán bộ, đảng viên đồng tình đó là trong năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng với phương châm “từ sớm, từ xa”; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “chi bộ 4 tốt”...

Phát huy những kết quả đã đạt được, tôi mong muốn, Thành ủy Hà Nội chủ động ban hành và triển khai sớm các chương trình, kế hoạch công tác ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đảng viên…, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Đảng viên Bùi Thị Thuận, 40 năm tuổi Đảng, Chi bộ 8, Đảng bộ phường Mai Động (quận Hoàng Mai).

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy quan tâm chỉ đạo triển khai gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã đưa 36 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo xử lý 64 vụ việc, vụ án; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng hai cấp của thành phố giải quyết xong, đưa ra khỏi diện theo dõi 13 vụ án. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 9 vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, được dư luận quan tâm.

Là một đảng viên ở cơ sở, chúng tôi luôn mong muốn, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Nắm chắc cơ hội để đạt mục tiêu đề ra

Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Việt Nam (Vietfoods) Lê Thị Hậu Phương.

2023 là năm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn hơn so với các năm trước. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng, biến động thị trường đã tác động mạnh khiến doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm, ngay cả trong những tháng cuối năm.

Trong muôn vàn khó khăn đó, cán bộ, nhân viên Vietfoods vẫn nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu, cải tiến hoạt động của nhà máy, đưa các quy trình kiểm soát sản phẩm chặt chẽ hơn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thành tựu có được là sản phẩm của doanh nghiệp liên tục đạt được chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích...

Bước sang tháng đầu năm 2024, sản xuất, kinh doanh khởi sắc, cơ hội đầu ra được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng dần tăng lên. Những tháng tiếp theo của năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ thay đổi khi khó khăn chung của nền kinh tế dần qua đi, các hoạt động kích cầu tiêu dùng cũng hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh hàng thực phẩm, tiêu dùng như Vietfoods, việc người tiêu dùng tăng chi tiêu là đòn bẩy giúp chúng tôi tăng trưởng và phục hồi. Trong bối cảnh đó, nếu nắm chắc cơ hội, doanh nghiệp vẫn có thể đạt được các mục tiêu đề ra.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xay-dung-thu-do-ngay-cang-phat-trien-654744.html