Xây dựng nông thôn mới chặng đường nước rút

BÀI 1
HẠ TẦNG VÙNG SÂU KHỞI SẮC

BPO - Sau 15 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay hạ tầng nông thôn Bình Phước có sự đổi thay vượt bậc, khởi sắc toàn diện với nhiều điểm nhấn nổi bật. Dù nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở chặng đường nước rút, tuy nhiên với nhiều nguyên nhân khác nhau, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Bình Phước vẫn khó đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2021-2025.

Những địa phương được đầu tư xây dựng NTM giai đoạn sau đều là xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với xuất phát điểm thấp nên để cán đích đúng lộ trình là bài toán khó. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn được thực hiện quy mô, bài bản, không chỉ về chất lượng mà còn đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững.

Đường thông, hè thoáng

Lộc Phú, huyện Lộc Ninh là xã đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng NTM năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận đạt chuẩn do vướng tiêu chí trường học. Tuy vậy, từ nhiều nguồn lực đầu tư khác nhau với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay Lộc Phú đã chuyển mình mạnh mẽ với cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng bề thế, hiện đại, tạo nhiều điểm nhấn, khởi sắc.

Hệ thống kênh mương kết hợp tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tăng năng suất lúa nước

Hệ thống kênh mương kết hợp tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tăng năng suất lúa nước

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là tuyến giao thông huyết mạch kết nối 4 khu dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn với trung tâm xã. Tuyến đường dài hơn 10km, nền thảm nhựa rộng 7m kết hợp hệ thống mương thoát nước hai bên đường, mỗi bên rộng 1m có gắn nắp mương đảm bảo an toàn, tổng kinh phí đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Đây là tuyến đường dân sinh liên thôn, liên ấp được xem là khang trang, hiện đại và chất lượng nhất trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa niềm mơ ước bấy lâu của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Anh Giang Mạnh Ka ở ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú chia sẻ: Những năm trước, việc vận chuyển hàng hóa cũng như lưu thông đến trung tâm xã của người dân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả bởi phần lớn là đường đất sình lầy vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô. Thế nhưng, từ năm 2023 đến nay được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện xây dựng đường thông hè thoáng, đi lại rất thuận tiện, rút ngắn khoảng cách, tạo cơ hội giao thương, phát triển kinh tế. Theo cảm nhận của anh Ka và nhiều người dân nơi đây, công trình chất lượng, xây dựng đồng bộ và đẹp nhất trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Là xã đặc biệt khó khăn nên cùng với hệ thống giao thông, Lộc Phú được quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Tại 2 ấp đặc biệt khó khăn Bù Nồm và Bù Linh phần lớn người dân làm nông nghiệp, trong đó có khoảng 30 ha đất trồng lúa nước. Tuy nhiên, trước đây do thiếu nước tưới nên chỉ sản xuất được 1 vụ/năm khiến nguồn thu gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 Lộc Phú được đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng 2,5km kênh mương, kết hợp đập dâng thủy lợi và đường bê tông xi măng nội đồng. Từ đó không chỉ dẫn nguồn nước tưới qua lại thường xuyên giữa địa bàn 2 xã Lộc Quang, Lộc Phú mà còn giúp người dân có tuyến đường nội đồng đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp thuận tiện.

Gia đình ông Lâm Tha Mây ở ấp Bù Linh có 0,8 ha đất trồng lúa nước. Trước đây, do chưa có đường giao thông nội đồng cũng như nguồn nước tưới nên việc sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn. Ông Lâm Tha Mây cho biết, khi chưa hình thành tuyến đường, mỗi lần thu hoạch đưa sản phẩm về nhà là phải vác lúa lội qua cả cánh đồng rất vất vả, mệt nhọc. Cùng với đó, do thiếu nước tưới nên phụ thuộc vào nước trời khiến năng suất, sản lượng đạt thấp. Thế nhưng, từ cuối năm 2024 đến nay, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi kết hợp đường nội đồng tạo thuận lợi cho người dân, từ việc đi lại, vận chuyển nông sản đến tăng năng suất, tăng từ 1 lên 3 vụ/năm.

Quyền Chủ tịch UBND xã Lộc Phú Trần Văn Tiến chia sẻ: Xây dựng hệ thống thủy lợi nhằm tích trữ nguồn nước mặt, đồng thời dẫn nước từ lòng hồ Lộc Quang về tưới cho diện tích lúa 2 ấp đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn, từ đó tăng năng suất, chất lượng lúa. Cùng với nhiều công trình, dự án dân sinh khác được đầu tư, đời sống người dân Lộc Phú từng bước được cải thiện, nâng cao, xã không còn hộ nghèo, chỉ còn một số hộ khó khăn, cận nghèo. Diện mạo nông thôn Lộc Phú có nhiều đổi thay, khởi sắc.

Thay “áo mới”

Rút kinh nghiệm từ việc đầu tư các tuyến đường bê tông xi măng nhỏ hẹp khiến việc lưu thông của người dân, nhất là việc tránh nhau giữa các xe ôtô gặp nhiều khó khăn, nay phần lớn các tuyến đường nông thôn được đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp rộng từ 4m trở lên kết hợp hành lang, mương thoát nước.

Nhiều cầu cống trên địa bàn xã Đăng Hà được đầu tư xây dựng kết hợp với các tuyến giao thông huyết mạch tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương hàng hóa

Nhiều cầu cống trên địa bàn xã Đăng Hà được đầu tư xây dựng kết hợp với các tuyến giao thông huyết mạch tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương hàng hóa

Để cán đích NTM trong năm 2024, xã vùng sâu Đăng Hà được huyện Bù Đăng quan tâm đầu tư xây dựng 19,2km đường bê tông xi măng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó Nhà nước hỗ trợ 80%, nhân dân đối ứng 20%. Hiện xã đã hoàn thành 11km đưa vào sử dụng, số còn lại đang chuyển nguồn đầu tư trong năm 2025. Đặc biệt, xã được UBND huyện đầu tư bê tông xi măng và thảm nhựa 6 tuyến huyết mạch liên thôn, liên xã dài 17,5km, mặt đường rộng từ 4-5,5m với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã vùng sâu Đăng Hà, huyện Bù Đăng được đầu tư xây dựng khang trang. Trong ảnh: Tuyến đường thôn 2 kết nối thôn 1 mặt đường nhựa rộng 5,5m xây dựng năm 2024

Nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã vùng sâu Đăng Hà, huyện Bù Đăng được đầu tư xây dựng khang trang. Trong ảnh: Tuyến đường thôn 2 kết nối thôn 1 mặt đường nhựa rộng 5,5m xây dựng năm 2024

Song song đó, nhiều cầu cống lớn cũng được xây dựng hoàn thành. Trong đó, chiếc cầu kết nối Đăng Hà với xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai được xây dựng năm 2024, kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Chiếc cầu kết hợp với tuyến giao thông huyết mạch xây dựng hoàn thành đã tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thông thương hàng hóa giữa 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Với hơn 75% hộ dân là người dân tộc thiểu số nên trước đây phần lớn nhà văn hóa thôn là nhà sàn, chật hẹp khiến việc hội họp của người dân gặp nhiều bất lợi. Từ nguồn vốn NTM, 6 nhà văn hóa trên địa bàn xã Đăng Hà đã và đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 7 tỷ đồng. Trong đó, nhà văn hóa thôn 2 được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại nhất với tổng kinh phí 1 tỷ 750 triệu đồng. Với diện tích đất công rộng 2 sào cùng nguồn lực đầu tư lớn nên ngoài xây dựng hội trường khang trang, đáp ứng nhu cầu hội họp cho khoảng 150 người, thì phần lớn diện tích khuôn viên sân nhà văn hóa được bê tông xi măng, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và giao lưu văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần.

Nhà văn hóa thôn 2, xã Đăng Hà được đầu tư xây dựng rộng rãi, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hội họp, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

Nhà văn hóa thôn 2, xã Đăng Hà được đầu tư xây dựng rộng rãi, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hội họp, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

Đăng Hà có 3 trường học công lập, trong đó 2 trường thuộc quản lý của UBND huyện Bù Đăng. Qua nhiều giai đoạn đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 82 tỷ đồng, đến nay Trường tiểu học Đăng Hà và Trường mầm non Đăng Hà đã đảm bảo cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia. 27 năm gắn bó với ngành giáo dục xã Đăng Hà, thầy Phan Công Hiếu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đăng Hà chia sẻ: Những năm đầu khi đến Đăng Hà giảng dạy, lúc đó cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Nhưng qua từng năm, trường lớp ngày càng đổi mới và đến nay có thể khẳng định hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học trên địa bàn được đầu tư xây dựng bài bản, đạt chuẩn theo quy định. Qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo học trò, những chủ nhân tương lai của đất nước, đáp ứng mong mỏi bấy lâu của phụ huynh, lãnh đạo các cấp.

Hệ thống giáo dục ở xã vùng sâu Đăng Hà, huyện Bù Đăng được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Trường mầm non Đăng Hà

Hệ thống giáo dục ở xã vùng sâu Đăng Hà, huyện Bù Đăng được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Trường mầm non Đăng Hà

“Đăng Hà là địa phương khó khăn nhất của huyện Bù Đăng được đầu tư xây dựng NTM năm 2024. Với xuất phát điểm thấp, trong khi hơn 90% hộ dân làm kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo cao nên việc về đích NTM ở xã vùng sâu, vùng xa này thực sự là bài toán khó. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư kinh phí hơn 200 tỷ đồng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lòng đồng thuận của người dân, đến nay Đăng Hà đã về đích NTM”- Chủ tịch UBND xã Đăng Hà Lê Bá Dung bày tỏ.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/81/173785/xay-dung-nong-thon-moi-chang-duong-nuoc-rut