Xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại
Trải qua 95 năm kể từ khi thành lập (14-10-1930 / 14-10-2025), Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về Hội Nông dân Việt Nam.
Phóng viên (PV): Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí có thể chia sẻ đôi điều về đóng góp của Hội đối với đất nước trong thời gian qua?
Đồng chí Lương Quốc Đoàn: Có thể khẳng định, lịch sử 95 năm của Hội luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đóng góp của Hội đối với đất nước có thể khái quát ở mấy điểm nổi bật sau:

Đồng chí Lương Quốc Đoàn. Ảnh: HUY VĂN
Một là, Hội đã và đang làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hội là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hàng triệu nông dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đều được Hội tích cực tuyên truyền, vận động để đi vào cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng là kênh quan trọng để tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của bà con để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những giải pháp kịp thời.
Hai là, Hội là trung tâm, nòng cốt trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tiêu biểu nhất phải kể đến Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
Ba là, Hội góp phần quan trọng vào việc xây dựng người nông dân thời đại mới và giữ gìn ổn định chính trị-xã hội ở nông thôn. Thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, Hội đã giúp các hội viên nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, tiếp cận công nghệ mới, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, đặc biệt là chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
PV: Những năm gần đây, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Đồng chí có thể cho biết kết quả và những hiệu ứng tích cực mà phong trào mang lại cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn?
Đồng chí Lương Quốc Đoàn: Kết quả đầu tiên và rõ nét nhất, đó là phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng làm giàu của hàng triệu người nông dân. Hằng năm, có hàng triệu hộ đăng ký tham gia, và qua bình xét, hơn 60% trong số đó đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này đã xuất hiện hàng vạn tấm gương nông dân điển hình, những “nông dân tỷ phú” có thu nhập hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Hiệu ứng tích cực thứ hai và cũng là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của phong trào chính là tinh thần “đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào không chỉ tạo ra những nông dân giàu, mà còn lan tỏa mạnh mẽ văn hóa tương thân tương ái. Theo thống kê trong 5 năm qua, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp đỡ hơn 815.000 lượt hộ nghèo, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 6.720 tỷ đồng. Điều ý nghĩa hơn cả là từ sự giúp đỡ thiết thực đó đã có hơn 108.000 hộ nông dân thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Ảnh: DIỆP ANH
Thứ ba, phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị đã hình thành. Nông dân đang chuyển dần từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang mạnh dạn “dồn điền, đổi thửa”, hình thành các cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất. Đặc biệt, phong trào còn sản sinh ra một lớp “nhà khoa học của nhà nông”-những người nông dân say mê nghiên cứu, sáng tạo, lai tạo các giống cây, con; chế tạo máy nông cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới như ông Bùi Ngọc Châu ở Lâm Đồng với sản xuất than hoạt tính sử dụng trong nông nghiệp từ cỏ dại, phụ phẩm nông nghiệp; ông Trần Văn Hảo ở Đắk Lắk với máy gieo hạt tự động, giúp giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất...
Có thể nói, phong trào không chỉ làm thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn mà quan trọng hơn, đã làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người nông dân. Từ đây, một thế hệ nông dân chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với xã hội đang dần hình thành, trở thành lực lượng chủ thể trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.
PV:Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Lương Quốc Đoàn: Trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân, với phương châm lấy hội viên nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi chương trình, phong trào phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.
Hai là, tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo đó, các chương trình, phong trào phát triển kinh tế tập thể sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trên cơ sở lồng ghép, gắn với nông nghiệp xanh, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, kết nối thị trường, liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.
Ba là, tập trung nâng cao toàn diện trình độ, kỹ năng cho nông dân và đội ngũ cán bộ Hội các cấp để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong tình hình mới. Bên cạnh đào tạo về năng lực, kỹ năng, chúng tôi sẽ tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng để thực hiện nhiệm vụ.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
NGUYỄN KIỂM (thực hiện)