Xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày 22/8, tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn chuyên đề 'Ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện'.
Lớp tập huấn thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung và Đà Nẵng.
Nhà báo, ThS Ngô Trần Thịnh – Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành ứng dụng AI trong tác nghiệp.

Lớp tập huấn chuyên đề “Ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện”.
Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhá báo Việt Nam, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động báo chí là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu của độc giả trong thời đại số.
Trong buổi học đầu tiên, các học viên là phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí khu vực miền Trung và Đà Nẵng đã được trang bị kiến thức nền tảng và thực hành các công cụ AI hiện đại. Trọng tâm của lớp học là cách ứng dụng AI để tự động hóa quy trình sản xuất tin tức, nâng cao chất lượng hình ảnh, video và phân tích dữ liệu lớn nhằm nắm bắt xu hướng tin tức một cách nhanh chóng, chính xác.

Nhà báo, Thạc sĩ Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa Truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) truyền đạt những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành ứng dụng AI trong tác nghiệp.
Trong ngày thứ hai của lớp tập huấn, các học viên cũng sẽ được chia sẻ những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn thực hành các công cụ AI hiện đại, trong đó có ChatGPT để tự động hóa, hỗ trợ nhà báo trong quy trình tác nghiệp; những kỹ năng cần thiết để tăng tốc độ sản xuất (dùng AI để tổng hợp thông tin, tạo bản tin ngắn, và tối ưu hóa tiêu đề bài viết), cải thiện chất lượng nội dung (dùng AI để chỉnh sửa hình ảnh, video, và phát hiện lỗi chính tả, ngữ pháp), nâng cao khả năng phân tích (dùng AI để phân tích dữ liệu độc giả, hiểu hành vi người dùng), từ đó tạo ra những nội dung phù hợp và hấp dẫn hơn...
Ban tổ chức lớp tập huấn cho rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm báo, giúp các nhà báo thích ứng và phát triển trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi từng ngày. AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn là một xu hướng tất yếu trong sản xuất nội dung số. Qua đó, góp phần xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin chính thống của nhân dân.