Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Sau sáp nhập, An Giang không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn vun đắp chiều sâu văn hóa - con người, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc và nhân văn.

Các đôi bò tranh tài sôi nổi tại Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức hằng năm dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Các đôi bò tranh tài sôi nổi tại Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức hằng năm dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của người dân. Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đều có nhà văn hóa, thư viện hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng hoạt động hiệu quả, trở thành những “điểm hẹn” gắn kết cộng đồng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến từng khu dân cư, gia đình và cá nhân. Toàn tỉnh có trên 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 84% ấp, khóm được công nhận danh hiệu văn hóa. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Hòa Bùi Thị Xuân Hương cho biết: “Các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa thực sự đã trở thành điều kiện thuận lợi để tạo dựng môi trường sống, lao động, học tập, sản xuất lành mạnh; hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, văn hóa của mỗi người. Chính vì thế, địa phương rất quan tâm thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân”.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được đặc biệt quan tâm, gắn với quảng bá hình ảnh địa phương. Các lễ hội tiêu biểu như Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, đua bò Bảy Núi, cùng các nghề truyền thống, như: Dệt thổ cẩm Chăm, dệt thổ cẩm Khmer, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ… được duy trì đều đặn, tổ chức ngày càng bài bản, thu hút đông đảo du khách, góp phần khẳng định vị thế của An Giang trên bản đồ văn hóa cả nước.

Tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào Chăm tại Ngày hội Du lịch, ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá, An Giang năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào Chăm tại Ngày hội Du lịch, ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá, An Giang năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Trong bối cảnh thời đại số, sự thay đổi về cách thức con người giao tiếp, học tập, làm việc, tiêu dùng và sáng tạo văn hóa đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phát triển văn hóa ở An Giang sau khi sáp nhập. Trước hết, việc xây dựng môi trường văn hóa cần được thực hiện trên cả hai không gian song song đó là đời sống thực và không gian mạng. “Điều này đòi hỏi vừa đảm bảo tính lành mạnh, an toàn vừa chú trọng hàm lượng giáo dục và tính định hướng giá trị để không gian văn hóa trực tuyến trở thành nơi lan tỏa tri thức, bản sắc và tinh thần cộng đồng, chứ không chỉ là kênh giải trí đơn thuần”, ông Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết thêm, thời gian tới, An Giang tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhất là các đặc khu, vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, triển khai mô hình “Khu dân cư số văn minh” và “Đặc khu văn hóa số” dựa trên nền tảng quản lý, kết nối và phục vụ cộng đồng trực tuyến.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục và giá trị đạo đức xã hội. Ngoài ra, chú trọng giáo dục kỹ năng công dân số cho thanh thiếu niên, bao gồm kỹ năng quản trị thông tin, tư duy phản biện, ứng xử văn minh trên không gian mạng. Đồng thời, số hóa toàn bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh, xây dựng ngân hàng dữ liệu văn hóa số làm cơ sở cho nghiên cứu, giáo dục và quảng bá, góp phần lan tỏa, bám rễ sâu vào cộng đồng dân cư, trở thành động lực để con người An Giang chuyển đổi, phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ số.

An Giang - vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long - giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… Đây là lợi thế quý báu, là “vốn văn hóa” phong phú để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành con người An Giang năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc.

LÊ TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xay-dung-moi-truong-van-hoa-lanh-manh-a463173.html