Xây dựng môi trường đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao

Là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực y tế trọng điểm quốc gia, với bề dầy truyền thống trên 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo. Với chiến lược đổi mới, sáng tạo, Nhà trường đã trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín của cả nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thiết bị dạy và học từng bước được đầu tư hiện đại, góp phân fnaang cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Xác định đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, duy trì 6 mã ngành đào tạo bậc đại học, mở rộng các loại hình đào tạo nâng cao và chuyên sâu, như đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú; đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong 5 năm trở lại đây công tác phát triển chương trình được thực hiện vượt mức so với mục tiêu đề ra. Cụ thể: Trường đã mở mới 6 mã ngành đào tạo sau đại học, bao gồm: 3 mã ngành đào tạo Chuyên khoa II (Da liễu, Nhi, Tai mũi họng); 2 mã ngành đào tạo bác sĩ nội trú: (Nhi và Sản); 1 mã ngành đào tạo Chuyên khoa I (Chẩn đoán hình ảnh). Đặc biệt, Trường đã mở mới 1 mã ngành đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và 2 mã ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Đạt được những kết quả đó chính là nhờ chiến lược phát triển thích ứng kịp thời với nhu cầu nhân lực của xã hội về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong nước và quốc tế. Đến nay, Trường đã có 23 Giáo sư và Phó giáo sư, 65 tiến sĩ và Chuyên khoa II, 185 thạc sĩ và 38 cán bộ đã hoàn thành Ngiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án. Đây chính là nguồn lực để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong tương lai.

Năm 2020, Trường đã thu hút được gần 6.000 sinh viên, học viên từ các tỉnh, thành trong cả nước và các nước đến học tập, nghiên cứu. Nhà trường đã được kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng. Giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã triển khai 18 đề tài cấp bộ, 25 đề tài cấp đại học, 853 đề tài cấp cơ sở, có hàng nghìn công bố khoa học cấp quốc gia và các hội thảo quốc tế. Trường đã thực hiện nghiên cứu chung với các đối tác châu Âu và châu Á, tiến hành đề tài có kinh phí từ quỹ Nafosted. Trường được giao chủ trì thực hiện 1 Đề tài KHCN Nghị định thư với CHLB Đức (Chương trình KHCN cấp Nhà nước từ năm 2020). Cùng với các hoạt động NCKH, Nhà trường đã chuyển giao hàng chục đề tài KHCN cho các địa phương, đồng thời bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ y tế cơ sở. Trong năm học 2019-2020, đã mở các mã đào tạo mới như: Chương trình đào tạo Nội khoa; Nội soi phế quản ống mềm, Phẫu thuật kết hợp xương cơ bản; Siêu âm Doppler mạch máu...

Gắn đào tạo chuyên sâu với hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe người dân các địa phương, những năm qua, Trường đã tăng cường tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn tại các địa phương như: Siêu âm tổng quát, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, Xét nghiệm cơ bản, Y học gia đình…Uy tín, chất lượng được nâng lên, hợp tác quốc tế dược mở rộng. Đến nay, Trường đã hợp tác với 20 trường đại học quốc tế. Hàng năm, Trường tiếp nhận hàng trăm lượt sinh viên đến từ nhiều quốc gia tham gia học tập, nghiên cứu khoa học…

Trần Nguyên

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/giao-duc/xay-dung-moi-truong-dao-tao-nhan-luc-y-te-chat-luong-cao-280110-100.html