Xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai tinh nhuệ, hiệu quả

Ngày 30-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, cả nước xảy ra hơn 1.100 trận thiên tai các loại, làm 169 người chết, mất tích, gây thiệt hại hơn 8.200 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức TKCN, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Lực lượng Công an, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã huy động trên 13.700 lượt phương tiện, 80.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gần 2.100 vụ cháy, sự cố, tai nạn; cứu được 589 người, tìm thấy 120 thi thể nạn nhân và cứu được tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu, là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác ứng phó với thiên tai.

Tại Khánh Hòa, trong năm 2023, lực lượng Công an tỉnh tập trung thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các sơ hở, thiếu sót; xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2.823 cơ sở, 29 địa điểm, 11 đơn vị chủ rừng, 5 kho tang vật; kiến nghị khắc phục 230 tồn tại, thiếu sót; hướng dẫn 6.797 nội dung về phòng cháy chữa cháy, xử phạt hành chính 127 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,78 tỷ đồng; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xuất 571 lượt xe cùng 2.830 lượt cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền lưu động về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến thiên tai, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng, xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai tinh nhuệ, hiệu quả…

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202401/xay-dung-luc-luong-phong-chong-thien-tai-tinh-nhue-hieu-qua-1935b12/