Xây dựng kế hoạch và huấn luyện sát thực tế địa bàn

Có dịp tìm hiểu về công tác huấn luyện tại Ban CHQS quận Nam Từ Liêm (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), chúng tôi được Thượng tá Phạm Văn Tuân, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chia sẻ: Nhiều năm nay, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN). Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT, TKCN, quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức tập luyện, đơn vị luôn bám sát địa bàn nên khi xảy ra sự cố, tình huống là xử lý được ngay…

Khi tham quan công tác huấn luyện, luyện tập phương án phòng, chống lụt, bão (PCLB) của đơn vị tại khu vực đê Cầu Ngà, phường Tây Mỗ, chúng tôi nhận thấy những điều anh Tuân nói còn khiêm tốn hơn rất nhiều so với thực tế. Tại đây, ngay sau khi tình huống “Xử lý sự cố chống tràn, mạch đùn, mạch sủi…” được phát ra, các bộ phận trong khung tập nhanh chóng triển khai đội hình, vận chuyển đất, bao tải, đóng cọc… Chỉ chưa đầy 20 phút, các vị trí tràn và “mạch đùn, mạch sủi” đã được cán bộ, chiến sĩ xử lý dứt điểm.

Kết thúc tình huống luyện tập, Thượng tá Phạm Văn Tuân cho biết: Đây là tình huống giả định khi lực lượng ở cơ sở không đủ khả năng xử lý sự cố, yêu cầu Ban CHQS quận tăng cường lực lượng, phương tiện. Tuy nhiên, do đã được xây dựng và tổ chức tập luyện nhiều lần nên việc phối hợp giữa các bộ phận nhịp nhàng, ăn khớp, nếu có tình huống thật, việc xử lý sẽ rất hiệu quả.

Được biết, quận Nam Từ Liêm là địa bàn xung yếu, nhất là khu vực đê Cầu Ngà, thuộc địa bàn phường Tây Mỗ. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập úng, nguy cơ tràn đê luôn hiện hữu. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Ban CHQS quận đã xây dựng phương án PCLB, chống ngập. Cùng với đó, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để phục vụ công tác PCTT, TKCN; huy động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả khi có bão, lũ, sự cố cháy, nổ. Vì thế, khi có lệnh của trên, những sự cố liên quan đến công trình thủy lợi, chống ngập, chống tràn hoặc cháy, nổ xảy ra trên địa bàn đều được đơn vị ứng phó, xử lý kịp thời, giảm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn. Điển hình là vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 12-4-2019, tại khu nhà xưởng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, khiến 8 người thiệt mạng. Chấp hành lệnh điều động của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị đã huy động 28 cán bộ, nhân viên và 128 dân quân các phường trên địa bàn phối hợp với các lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dập lửa, ngăn không cho cháy lan, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phun nước, thu gom phế liệu, tìm kiếm và đưa 8 nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, đơn vị tổ chức phun nước, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại, vận chuyển đồ đạc, vật dụng và các tài sản khác của nhân dân ra khu vực an toàn...

Theo Thượng tá Phạm Văn Tuân, để bảo đảm sự chủ động làm tốt công tác PCTT, TKCN, đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, của UBND quận, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”. Các phương án ứng phó với bão, siêu bão; phương án phòng, chống úng ngập; phương án cứu hộ, cứu nạn... được đơn vị luyện tập thường xuyên. Ban CHQS quận còn tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và đơn vị bạn, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt công tác PCLB, úng ngập tại các khu dân cư, xử lý kịp thời sự cố khi có tình huống xảy ra.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-ke-hoach-va-huan-luyen-sat-thuc-te-dia-ban-592154