Hơn 347 triệu cổ phiếu Hòa Bình sẽ chính thức giao dịch trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ ngày 18/9.
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Xây dựng Hòa Bình; mã Ck: HBC) cam kết đưa cổ phiếu HBC trở lại sàn HOSE trong 2 năm tới sau khi bị hủy niêm yết và chuyển sang UPCoM từ ngày 18/9.
Nhà thầu xây dựng cho biết sẽ chính thức niêm yết hơn 347 triệu cổ phiếu HBC lên sàn UPCoM kể từ ngày 18/9 với giá tham chiếu 5.700 đồng/cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình cam kết trong hai năm tới cổ phiếu HBC sẽ có mức tăng trưởng tốt trong bối cảnh cổ phiếu này sẽ được chuyển từ HoSE về UPCoM.
Phần chênh lệch gần 90 tỷ đồng lợi nhuận này chủ yếu do phía kiểm toán yêu cầu ghi nhận tăng doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.
Trước ý kiến của kiểm toán về lo ngại khả năng hoạt động liên tục, Ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã cổ phiếu HBC) khẳng định công ty có đủ cơ sở hoạt động liên tục khi kết quả kinh doanh dần được cải thiện.
Trước lùm xùm thông tin tiêu cực về CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định đủ cơ sở hoạt động liên tục vì đã phát hành cổ phiếu thanh toán nợ, có kế hoạch kinh doanh và thu hồi nợ tích cực.
Theo Công ty kiểm toán AFC Việt Nam, có những dấu hiệu cho thấy Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đang tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Nửa đầu năm 2024, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) và CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) lần lượt báo lãi 500 tỷ và 896,98 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán đều nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của 2 doanh nghiệp này.
Tập đoàn xây dựng của ông Lê Viết Hải khẳng định vẫn đủ cơ sở hoạt động liên tục vì đã phát hành cổ phiếu thanh toán nợ, có kế hoạch kinh doanh và thu hồi nợ tích cực.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 830 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. Đây là con số tăng trưởng mạnh, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 713 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024, kiểm toán viên đã nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai và Xây dựng Hòa Bình, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục...
Xây dựng Hòa Bình bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do khoản lỗ lũy kế hơn 2.400 tỷ đồng và có một số khản nợ quá hạn thanh toán.