Xây dựng gia đình không khói thuốc
Phụ nữ và trẻ em là hai nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hút thuốc thụ động tại nơi làm việc, trường học, nhất là trong gia đình. Để góp phần xây dựng 'tổ ấm' không khói thuốc lá, các hội viên phụ nữ đã chủ động tuyên truyền, vận động người thân nói không với thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá - Ảnh: T.L
Đẩy mạnh công tác truyền thông, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trong các buổi hội họp, sinh hoạt… là hoạt động chủ yếu mà Hội LHPN xã Gio Việt, huyện Gio Linh đã triển khai trong thời gian qua nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong PCTHTL, hướng tới xây dựng gia đình không khói thuốc.
Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Việt Trần Thị Hồng Thúy cho biết: “Hội hiện có trên 1.000 hội viên phụ nữ. Chị em chủ yếu làm nghề chế biến thủy sản, buôn bán, dịch vụ. Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong PCTHTL, trong các cuộc họp, sinh hoạt, nội dung về PCTHTL đều được chúng tôi khéo léo lồng ghép. “Mưa dầm thấm lâu”, từ những kiến thức thu nhận được qua sinh soạt hội cùng với các kênh thông tin khác, các hội viên, phụ nữ đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong mỗi gia đình và cộng đồng về PCTHTL.
Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, nhận thức của người dân trên địa bàn xã Gio Việt về PCTHTL đã có những chuyển biến rõ nét. Phần lớn người cao tuổi, có thâm niên vài chục năm hút thuốc lá đã tự nguyện cai thuốc, nhiều thanh niên cũng cai thuốc thành công để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nhiều gia đình thực hiện nghiêm túc, nói không với hút thuốc lá”.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra trên 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó có hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.
Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2020, số tiền người Việt Nam dùng để mua thuốc lá hút là khoảng 49.000 tỉ đồng. Cùng với đó, chi phí điều trị cho các nhóm bệnh liên quan đến thuốc lá như: ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa - hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ trong tổng số 25 bệnh do ảnh hưởng của thuốc lá gây ra là khoảng 67.000 tỉ đồng.
Thời gian qua, công tác PCTHTL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ sử dụng thuốc lá có giảm so với những năm trước nhưng vẫn còn cao với trên 42% nam giới trưởng thành hút thuốc. Điều đáng nói, tỉ lệ hút thuốc lá trong nữ giới có xu hướng gia tăng. Nước ta vốn là nước có tỉ lệ nữ giới hút thuốc lá rất thấp so với nam giới. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của thuốc lá điện tử hướng đến phụ nữ và trẻ em, tỉ lệ nữ giới hút thuốc lá gia tăng nhanh chóng. Cùng với đó là các hệ lụy về chất lượng giống nòi do hiện tượng nữ vị thành niên, thanh niên, người trong độ tuổi sinh sản hút thuốc lá.
Điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 cho thấy, tỉ lệ hút thuốc lá điện tử ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015. Việc phơi nhiễm với khói thuốc sẽ gây hại đối với sức khỏe và điều kiện phát triển của phụ nữ và trẻ em. Khói thuốc lá thụ động giết chết 1,2 triệu người mỗi năm, trong đó 64% nạn nhân là phụ nữ và 15% là trẻ em (gần 760.000 phụ nữ và 180.000 trẻ em chết hằng năm vì hít phải khói thuốc lá thụ động). Do đó, công tác PCTHTL, bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi các tác hại của thuốc lá cần phải được tăng cường hơn nữa.
Tại Quảng Trị, thời gian qua, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và cộng đồng xung quanh trong thực hiện các biện pháp phòng PCTHTL. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã được các chị em chia sẻ để mọi người cùng học tập và áp dụng với chính những người thân của mình.
Việc tuyên truyền về PCTHTL cũng được các cấp hội quan tâm bằng việc lồng ghép trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Qua đó, đã giúp các hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhất là đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Mỗi chị em trở thành một truyền thông viên tích cực trong việc xây dựng “tổ ấm” không khói thuốc.
Để hạn chế thấp nhất tác hại của thuốc lá, tiến dần đến nói không với thuốc lá, ngoài sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân.