Xây dựng cơ quan văn hóa, giữ đạo đức người làm báo cách mạng

77 năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh đi lên từ khói lửa chiến tranh đầy gian khổ hy sinh và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Báo Phú Yên đã nỗ lực chuyển mình xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh thăm, chúc mừng Báo Phú Yên nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: NGỌC THẮNG

Mỗi thời kỳ cách mạng, từng địa phương hầu hết đều chứng kiến sự ra đời của các tờ báo gắn liền với quá trình phát triển của đảng bộ. Báo Chiến Thắng buổi đầu và Báo Phú Yên ngày nay, là cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Phú Yên xuyên suốt từ giai đoạn cách mạng 1945-1954 và tiếp về sau.

Tiếp nối truyền thống cách mạng

Ngày 19/8/1946, Báo Chiến Thắng, tờ báo cách mạng đầu tiên của tỉnh do nhà giáo Bùi Xuân Các làm chủ nhiệm (Tổng Biên tập) xuất bản số đầu tiên chỉ 4 trang nhưng nội dung có cả xã luận, tin tức từ trong tỉnh ra thế giới. Đến cuối năm 1947, Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Cứu Quốc khu VI, là cơ quan ngôn luận của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, sau một thời gian được tách ra thành 2 tờ riêng cho 2 tỉnh. Ở Phú Yên, tờ báo có tên là Phấn Đấu. Báo Phấn Đấu sau đổi tên lần lượt là Sức Mới, Đoàn Kết, Giải Phóng; cho đến tháng 12/1975, khi tỉnh Phú Yên sáp nhập với Khánh Hòa, 2 tờ báo tỉnh cũng sáp nhập và lấy tên là Báo Phú Khánh. Năm 1989, tỉnh Phú Khánh tách thành 2 tỉnh: Phú Yên và Khánh Hòa. Báo Phú Yên được tái lập và ra số đầu tiên vào ngày 4/7/1989.

Được sự quan tâm sâu sát và động viên tích cực của Thường trực Tỉnh ủy, đội ngũ làm Báo Phú Yên đã kiên trì vượt khó, từng bước nâng cao chất lượng nội dung, quy mô xuất bản. Sau 4 lần nâng kỳ xuất bản từ 2 kỳ/tuần lên 6 kỳ/tuần, ngày 5/9/2010 Báo Phú Yên chính thức ra nhật báo, hoàn thành xuất sắc một trong những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Cùng với tờ nhật báo, sự ra đời của Trang thông tin điện tử tổng hợp Phú Yên Online vào năm 2006 và chuyên trang tiếng Anh Phu Yen News vào năm 2010, có thể nói giai đoạn 2006-2010 là thời kỳ Báo Phú Yên phát triển khá mạnh mẽ.

Những năm qua, Báo Phú Yên luôn chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức trình bày; bồi dưỡng nhân sự hội đủ về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hiện nay, báo có khoảng 40 chuyên trang, chuyên mục thông tin các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên thân thiết từ khắp mọi miền đất nước cùng với hơn 50 cán bộ, nhân viên như những chú ong thợ cần mẫn, tận tụy và trách nhiệm từng ngày góp tâm huyết cho tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Nhờ đó, phóng viên, biên tập viên của Báo đạt nhiều giải thưởng của tỉnh, ngành và giải quốc gia; Báo Phú Yên được Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen; đặc san Phú Yên Xuân nhiều lần đạt giải bìa báo đẹp, trong đó có giải B bìa báo đẹp tại Hội Báo toàn quốc năm 2023.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Báo Phú Yên còn có nhiều hoạt động sau mặt báo mang ý nghĩa thiết thực. Ghi nhận những đóng góp của Báo Phú Yên trong tuyên truyền và công tác an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho tập thể tòa soạn đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Báo Phú Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng thiết kế trình bày Báo Phú Yên cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của báo. Ảnh: MINH NGUYỆT

Góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của cơ quan báo Đảng, Báo Phú Yên xác định tập trung phát triển báo điện tử, hội tụ công nghệ để bước dần vào kỷ nguyên mới của báo chí số; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung báo in theo hướng thông tin chuyên sâu và hình thức trình bày khoa học. Hiện đề án Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật báo điện tử đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt chủ trương đầu tư, hy vọng sẽ sớm ra mắt phiên bản mới nhiều tính năng hiện đại của Phú Yên Online trong năm nay.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho báo điện tử, thời gian qua, Ban Biên tập đã tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác chuyên môn; động viên tinh thần, khơi gợi đam mê cống hiến để tất cả cùng cháy hết mình vì mục tiêu chung. Đó là tạo ra sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa có sức lan tỏa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội để góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Mục tiêu đã có, và trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong cơ quan Báo Phú Yên phải nhận thức sâu sắc, quyết liệt và kiên trì triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo cách mạng.

Tự hào truyền thống, trân trọng thành tựu, vạch rõ mục tiêu phấn đấu, đội ngũ Báo Phú Yên hôm nay thấm sâu trách nhiệm và sứ mệnh, cùng với sự tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp, cộng tác viên mà đặc biệt là tình cảm yêu thương của bạn đọc, Báo Phú Yên đặt quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cơ quan báo Đảng địa phương.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống, thay mặt tập thể Báo Phú Yên, xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng và sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ và dành sự tin yêu cho Báo Phú Yên trong suốt chặng đường đã qua.

ĐÀO PHẠM HOÀNG QUYÊN

Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/307019/xay-dung-co-quan-van-hoa-giu-dao-duc-nguoi-lam-bao-cach-mang.html