Xã vùng căn cứ cách mạng Đắk Lắk quyết tâm xóa nghèo, về đích nông thôn mới
Hôm nay (31/7), Đảng bộ xã Ea Mdroh xã căn cứ cách mạng ở tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng thành công nông thôn mới vào năm 2030.
Xã Ea M’Droh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Quảng Hiệp, Ea M’Droh và Ea M’nang của huyện Cư M'gar cũ. Quy mô kinh tế toàn xã năm 2025 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 57 triệu đồng.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Mdroh, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.
Nhiệm kỳ mới đến năm 2030, Đảng bộ xã Ea Mdroh đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 8-10%, tổng giá trị sản xuất đến năm 2030 ước đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm...
Đại hội công bố quyết định của Tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Mdroh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 ủy viên, Ban thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 ủy viên. Bà H'Giang Niê, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ea Mdroh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo bà H'Giang Niê, Đảng bộ và Nhân dân xã vùng căn cứ cách mạng Ea Mdroh đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng các định hướng chung. Đối với xã Ea Mdroh việc thực hiện về đích nông thôn mới sẽ rất khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn rất cao. Tuy nhiên thấy rằng địa phương có tiềm năng để phát triển theo định hướng của của tổ công tác về quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch cán bộ công chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện. Trong đại hội này chúng tôi xác định 3 khâu đột phá, trong đó là phải giải quyết được tỉ lệ hộ nghèo”, bà H'Giang Niê chia sẻ.