Xã Tây Khánh Vĩnh: Tiềm năng nuôi dê gắn với du lịch sinh thái
Là hộ dân tiên phong triển khai thực hiện mô hình nuôi dê gắn với du lịch sinh thái tại xã Tây Khánh Vĩnh, gia đình ông Đào Văn Cường (thôn Hòn Dù) bước đầu đã cho thấy sự đầu tư bài bản và tiềm năng kinh tế mà mô hình này mang lại.
Đến thăm trại nuôi dê của gia đình ông Đào Văn Cường, trước mắt chúng tôi là khu vườn xanh ngắt, mát rượi, rộng gần 2ha với hàng trăm gốc bưởi da xanh đang trĩu quả chờ thu hoạch. Tại khu vực nuôi dê, trên phần đất gần 500m2, gia đình ông Đào Văn Cường tiến hành xây dựng chuồng nuôi kiên cố tường gạch, mái che, sàn gỗ với nhiều vách ngăn... tạo không gian thoáng đãng để dê sống và sinh sản. Được biết, thời gian đầu, dê được nuôi nhốt cố định nhằm làm quen với môi trường, khí hậu. Về lâu dài, đàn dê sẽ được thả rông trong khuôn viên vườn để phát triển tốt hơn.

Mô hình nuôi dê sinh sản gắn với du lịch sinh thái của hộ gia đình ông Đào Văn Cường.
Ông Cao Minh - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Vĩnh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 hộ nuôi dê, song chỉ có gia đình ông Đào Văn Cường tham gia mô hình chăn nuôi dê sinh sản gắn với du lịch sinh thái”. Mô hình này do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện từ tháng 7-2025, có quy mô 42 con dê (gồm: 2 dê đực ngoại, 32 dê cái lai và 8 dê cái bách thảo), với hơn 3,3 tấn thức ăn hỗn hợp cho dê. Mô hình được triển khai trong 3 năm, kinh phí thực hiện được Nhà nước hỗ trợ 70% giống và vật tư, còn lại do hộ dân đối ứng. Bước đầu, mô hình đã cho thấy tiềm năng, hiệu quả theo đúng định hướng của địa phương là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mô hình nuôi dê sinh sản gắn với du lịch sinh thái của hộ gia đình ông Đào Văn Cường.
Phấn khởi khi được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh chọn là hộ tiên phong ở xã triển khai thực hiện mô hình, ngoài kinh phí hỗ trợ vật tư và con giống từ Nhà nước, gia đình ông Đào Văn Cường đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây chuồng trại, cải tạo diện tích đất trống, đào giếng lấy nước trồng cỏ nhằm chủ động nguồn nguyên liệu cho việc nuôi dê. “Nhà có diện tích đất rộng, lại chủ động được nguồn vốn đầu tư nên việc triển khai thực hiện mô hình gặp nhiều thuận lợi. Nuôi dê không khó, dễ thuần nên không tốn nhân lực. Giống dê này sạch sẽ, thích hợp để du khách tham quan trải nghiệm mô hình nuôi dê gắn với du lịch sinh thái”, ông Cường chia sẻ.
Ông Cường cho biết, mô hình nuôi dê kết hợp du lịch sinh thái không chỉ giúp tăng nguồn thu nhập đa dạng từ các sản phẩm như: Dê thịt, dê giống, sữa dê... mà còn tối ưu hóa nguồn lực trong việc chủ động vùng nguyên liệu, phân bón cho cây trồng, tạo môi trường sinh thái thu hút du khách.

Mô hình nuôi dê sinh sản gắn với du lịch sinh thái của hộ gia đình ông Đào Văn Cường.
Theo ông Cao Minh, với những tiềm năng về phát triển kinh tế, gắn với du lịch sinh thái nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình để thu hút người dân tham gia. Bên cạnh việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận mô hình (hỗ trợ con giống, vốn vay), xã cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Hội Nông dân tỉnh, hợp tác xã tổ chức các lớp tập huấn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi tiên tiến, quy trình sản xuất an toàn nhằm tăng giá trị, ổn định thị trường, đầu ra sản phẩm.