Xá lợi Đức Phật được cung rước bằng chuyên cơ đã đến Việt Nam

Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ được cung rước sang Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 2/5.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca được cung đón từ Bảo tàng quốc gia Ấn Độ (New Delhi) về Việt Nam để tôn trí trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TPHCM. Đây là lần đầu xá lợi Phật từ Ấn Độ được tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam.

Sáng nay 2/5, chuyên cơ quân sự cung rước xá lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có mặt tại sân bay cùng các chư vị giáo phẩm Cung đón xá lợi Đức Phật.

Chuyên cơ quân sự chở Xá lợi Đức Phật từ New Delhi, Ấn Độ, đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5

Chuyên cơ quân sự chở Xá lợi Đức Phật từ New Delhi, Ấn Độ, đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5

Sau gần 2 tiếng di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn rước xá lợi đã về đến Học viện Phật giáo Việt Nam vào khoảng 10h40. Hàng nghìn tăng ni, phật tử đã có mặt từ sớm tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TPHCM) để cung đón đoàn rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Và sau gần 30 phút làm lễ tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đoàn cung rước xá lợi Đức Phật di chuyển về chùa Thanh Tâm.

 Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có mặt tại sân bay cùng các chư vị giáo phẩm Cung đón xá lợi Đức Phật.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có mặt tại sân bay cùng các chư vị giáo phẩm Cung đón xá lợi Đức Phật.

Việc rước xá lợi Đức Phật đến Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 được tổ chức tại TPHCM.

Trước đó, tại New Delhi, ngày 1/5, tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi (Ấn Độ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Phật giáo Thế giới (IBC) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ long trọng tổ chức Lễ đón nhận và cung rước Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam, nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra từ ngày 2-21/5 tại Việt Nam.

 Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các tăng lữ làm lễ đón Xá lợi Đức Phật tại khu vực VIP sân bay.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các tăng lữ làm lễ đón Xá lợi Đức Phật tại khu vực VIP sân bay.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 25 vị Chư tăng do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu.

Hòa thượng Thích Phước Nguyên và Hòa thượng Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, đồng chủ trì nghi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có hơn 120 Tăng Ni sinh Việt Nam đang tu học tại Ấn Độ, đại diện Chính phủ Ấn Độ, Liên đoàn Phật giáo Thế giới và đông đảo Phật tử quốc tế.

Đêm 1/5, Xá lợi Đức Phật đã được cung rước bằng chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ từ thủ đô New Delhi trong không khí trang nghiêm và đã tôn trí tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 2/5.

 Xe chở Xá lợi Đức Phật được trang trí hình rồng uốn lượn và hoa. Bảo vật được đặt trong hộp kính có đỉnh tháp. Bốn sư thầy đứng xung quanh, cầm ô tháp tùng Xá lợi.

Xe chở Xá lợi Đức Phật được trang trí hình rồng uốn lượn và hoa. Bảo vật được đặt trong hộp kính có đỉnh tháp. Bốn sư thầy đứng xung quanh, cầm ô tháp tùng Xá lợi.

Dẫn đầu phái đoàn tháp tùng Xá lợi là ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề Thiểu số, Luật và Tư pháp Ấn Độ, cùng các vị tăng sỹ từ nhiều vùng miền Ấn Độ, đại diện Hội Maha Bodhi, Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, IBC và đông đảo phóng viên quốc tế.

Việc đón rước Xá lợi Đức Phật về Việt Nam trong khuôn khổ Vesak Liên hợp quốc 2025 không chỉ là hoạt động Phật sự thiêng liêng, mà còn là dịp giao lưu văn hóa-tâm linh đầy ý nghĩa, thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia có chung nền tảng văn hóa Phật giáo lâu đời.

 Bên ngoài sân bay, nhiều phật tử mang cờ Phật giáo, hoa cúc trắng, sen chờ ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình.

Bên ngoài sân bay, nhiều phật tử mang cờ Phật giáo, hoa cúc trắng, sen chờ ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình.

Theo ban tổ chức Đại lễ Vesak, xá lợi của Đức Phật là bảo vật thiêng liêng, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận từ Ấn Độ, cung thỉnh và tôn trí tại chùa.

Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được nhà khảo cổ người Anh phát hiện năm 1898, hiện đang được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi.

Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xá lợi Phật - một bảo vật quốc gia xuất ngoại tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia.

Do đó, để chính thức cung nghinh quốc bảo này về Việt Nam, từ ngày 31/12/2024, Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Sau quá trình đàm phán, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Việt Nam cung nghinh xá lợi Đức Phật tôn trí trong Đại lễ Vesak 2025.

Xá lợi Đức Phật.

Xá lợi Đức Phật.

Theo Hòa thượng Thích Nhật Từ, việc cung rước Xá lợi Đức Phật về Việt Nam mang 3 ý nghĩa lớn.

Trước hết, đây là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và sự tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và Phật giáo.

Thứ hai, với việc Xá lợi Đức Phật - được tôn vinh là Quốc bảo của Ấn Độ - được đưa đến Việt Nam, thể hiện món quà tâm linh và văn hóa vô cùng thiêng liêng mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng nhân Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.

Thứ ba, sự kiện mở ra cơ hội để cộng đồng Phật giáo toàn cầu đến Việt Nam chiêm bái Xá lợi, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam như một nhịp cầu kết nối văn hóa và tâm linh trong cộng đồng Phật giáo thế giới.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dự kiến được khai mở cho phật tử và khách thập phương chiêm bái từ ngày 3/5 tại chùa Thanh Tâm, ở huyện Bình Chánh.

Bình Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xa-loi-duc-phat-duoc-cung-ruoc-bang-chuyen-co-da-den-viet-nam-2101700.html