Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Hiện nay, thời tiết bước vào mùa nắng nóng, đây là thời điểm dịch dại dễ bùng phát. Trước tình hình đó, UBND huyện Tam Đường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền người dân phòng, chống bệnh dại; đồng thời triển khai nhanh việc tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo.

Cũng như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn thị trấn Tam Đường, gia đình bà Thùng Thị Tế ở bản Cò Lá nuôi 2 con chó để trông nhà. Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm gia đình bà lại được chính quyền địa phương và cán bộ thú y tuyên truyền về thực hiện tiêm phòng dại cho đàn chó. Đồng thời, hướng dẫn gia đình trong quá trình nuôi phải luôn nhốt trong chuồng hoặc buộc xích, khi thả chó ra đường phải đeo rọ mõm để chó không gây thương tích cho người dân xung quanh.
Bà Thùng Thị Tế (bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường) chia sẻ: “Nhà tôi nuôi 2 con chó. Được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động về việc phòng, chống bệnh dại, hàng năm tôi đều mua vắc-xin tiêm phòng dại đầy đủ cho đàn chó. Đặc biệt, khi thả chó ra ngoài tôi đều rọ mõm để chó không cắn người, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên đường”.

Cán bộ thị trấn Tam Đường tuyên truyền người dân bản Cò Lá tiêm phòng vắc-xin phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo.

Cán bộ thị trấn Tam Đường tuyên truyền người dân bản Cò Lá tiêm phòng vắc-xin phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo.

Cùng với gia đình bà Tế, gia đình ông Nguyễn Xuân Sáng (ở bản Đội 4, xã Hồ Thầu) cũng thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin cho đàn chó. Ông Sáng chia sẻ: “Cứ vào đầu mùa nắng nóng, được xã tuyên truyền phòng, chống bệnh dại, gia đình tôi đều thực hiện tiêm phòng cho đàn chó. Ngoài ra, hàng ngày gia đình tôi tiến hành vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi và giữ môi trường luôn trong lành. Bệnh dại rất nguy hiểm, vì vậy tôi cũng rọ mõm cho chó để không cắn người, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông”.
Theo thống kê của huyện Tam Đường, hiện có trên 7.500 con chó, mèo đang được các hộ gia đình nuôi trên địa bàn các xã, thị trấn. Việc nuôi chó, mèo để trông nhà và bắt chuột nên đàn chó, mèo phần lớn đều thả rông. Hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường, khí hậu nóng ẩm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra bệnh dại. Đây là một bệnh truyền nhiễm từ động vật mắc bệnh lây sang cho con người bằng các vết cắn, vết xước và một thời gian ngắn sau con người sẽ lâm vào trạng thái mắc bệnh, lên cơn dại, rất nguy hiểm, có thể tử vong nếu không chữa trị kịp thời.
Để công tác tiêm phòng bệnh dại đạt hiệu quả, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành họp bản thống kê số lượng chó, mèo nuôi trong từng hộ gia đình vào sổ theo dõi để thuận tiện cho việc quản lý. Đồng thời, kiện toàn, thành lập các đội xử lý chó thả rông. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại và cho các hộ gia đình ký cam kết về việc không thả rông chó, mèo ra ngoài đường, đồng thời, vận động người dân chủ động kinh phí mua vắc-xin về tiêm phòng cho đàn chó, mèo. Song song với đó, trạm y tế các xã, thị trấn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dại; phương pháp xử lý, sơ cứu ban đầu khi bị chó, mèo cắn… Nhờ đó, ý thức chấp hành việc chăn nuôi chó, mèo của người dân được nâng lên, tình trạng thả rông chó, mèo giảm hẳn so với trước.
Thời tiết đang giao mùa, nắng nóng bất thường như hiện nay khiến nguy cơ xâm nhiễm, lây lan bệnh dại trên chó, mèo rất cao. Do đó, ngay từ cuối tháng 2, huyện Tam Đường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trên địa bàn chủ động tiêm phòng cho đàn chó, mèo; vận động người dân chủ động đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại khi bị chó, mèo nghi dại cắn tại các cơ sở y tế. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh dại và quản lý chó, mèo nuôi để người dân nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh thực thi pháp luật.
Ông Nguyễn Hùng Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường cho biết: “Hàng năm, cứ đến thời điểm tháng 3, tháng 4 chó mèo rất dễ mắc bệnh dại, do vậy cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại; đồng thời vận động chủ nuôi chó, mèo mua vắc-xin về tiêm phòng cho đàn chó, mèo của gia đình hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để được hướng dẫn, tư vấn tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo. Trung tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, buôn bán giết mổ chó, mèo vi phạm theo quy định. Đặc biệt, khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, sốt cao, hung dữ, người dân cần báo ngay cho cán bộ thú y xã, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ti%C3%AAm-v%E1%BA%AFc-xin-ph%C3%B2ng-d%E1%BA%A1i-cho-%C4%91%C3%A0n-ch%C3%B3-m%C3%A8o