Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) phát triển vượt bậc với đầy đủ các dịch vụ: cơ sở kinh doanh xăng dầu, ăn uống, giải trí, hàng tiêu dùng… Do đó, chất lượng cuộc sống của Nhân dân nâng cao. Một điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy khi về xã công tác là việc thực hiện quy định Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường công sở sạch, an toàn.
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nậm Sỏ có hơn 20 cán bộ, công chức, phần lớn là nam giới song tại các phòng làm việc đều không hề vương khói hay tàn thuốc lá. Bởi theo anh Triệu Văn Điện - Phó Chủ tịch UBND xã, 100% cán bộ nam của đơn vị không sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, hàng ngày tiếp đón nhiều lượt người dân đến liên hệ công việc, giao dịch nên cấp ủy, chính quyền chỉ đạo dán áp phích, niêm yết bảng “cấm hút thuốc” tại khu vực dễ quan sát, nhận biết như: hành lang trụ sở và trước cửa phòng của Bộ phận “một cửa”. Quá trình giao dịch, cán bộ, công chức thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện đúng quy định, nếu có hút thuốc lá phải di chuyển sang khu vực vắng người hoặc ngoài trụ sở.

Những buổi lồng ghép sinh hoạt chuyên môn với tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Nậm Sỏ tổ chức thường xuyên. Ảnh tư liệu
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Nậm Sỏ có đông học sinh ăn ở, sinh hoạt tại chỗ. Do đó, xây dựng môi trường công tác, học tập an toàn là nhiệm vụ được Ban Giám hiệu, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhà trường tổ chức họp, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quán triệt tinh thần “nói không với khói thuốc lá trong trường học”.
Đồng thời, dán áp phích, một số hình ảnh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của chính người hút và những người hít phải khói thuốc thụ động tại hành lang khu nhà hiệu bộ, nhà lớp học. Trong các buổi họp giao ban, lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ chưa thực hiện nghiêm nội dung này; chỉ đạo các thầy, cô giáo hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tránh xa khói thuốc lá và trở thành những tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng.
Mặc dù hút thuốc lá hơn 20 năm (từ khi còn là học sinh THCS) nhưng với quyết tâm cao, thầy giáo Triệu Văn Lai - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Nậm Sỏ đã cai thành công. Thầy Lai kể: Theo các bạn, tôi tập hút thuốc từ rất sớm. Học chuyên nghiệp rồi đi làm, có điều kiện kinh tế tần suất hút nhiều hơn, đồng nghĩa sức khỏe cũng ảnh hưởng, sáng dậy cổ họng thường khó chịu, ho khan. Lập gia đình, có con nhỏ, nhận thấy việc hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà trực tiếp là thành viên trong gia đình rồi đến đồng nghiệp - những người hít phải khói thuốc thụ động nên tôi quyết tâm cai thuốc lá thành công. Giờ sức khỏe tốt hơn, đứng gần người hút thuốc không có cảm giác thèm. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi tư vấn, vận động người thân, đồng nghiệp từ bỏ thuốc lá để trước hết bảo vệ sức khỏe chính mình, sau đó tạo môi trường sống trong lành hơn.
Tại trụ sở Trạm Y tế xã cũng được niêm yết thông tin tác hại của thuốc lá ngay phía chân cầu thang tầng 1 và trước cửa phòng tiếp nhận, thăm khám, phát thuốc. Xã đông dân cư nên lượng người dân vào trạm thăm khám, điều trị/ngày khá nhiều. Tuy nhiên, những bệnh liên quan đến thuốc lá rất ít. Anh Lò Văn Đại (bản Tho Ló, xã Nậm Sỏ) chia sẻ: Tôi từng hút thuốc lá nhưng không nhiều. Sau khi nghe cán bộ xã, Trạm Y tế tuyên truyền, giải thích và đọc các thông tin trên mạng, qua tờ rơi, áp phích kể cả trên bao bì thuốc lá thấy rất sợ và quyết định từ bỏ. Nếu mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá không chỉ sức khỏe suy giảm, tiêu hao kinh tế mà khổ cả người thân.
Trên địa bàn xã Nậm Sỏ hiện nay có hàng trăm cán bộ, viên chức, giáo viên đang công tác tại xã, đơn vị trường học, trạm y tế… Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này, khẩu hiệu “nói không với khói thuốc lá” đã và đang được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.