Xã Đa Phúc: Chủ tịch xã 'xắn tay' cùng người dân ra sức hộ đê
Trong hai ngày qua, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ lên cao gây ngập lụt nghiêm trọng một số thôn trên địa bàn xã Đa Phúc (TP Hà Nội). Chính quyền và người dân tích cực chung tay gia cố đê điều, bảo vệ vùng dân cư ven sông.

Cán bộ và Nhân dân xã Đa Phúc tích cực gia cố đê điều.
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm mực nước sông dâng cao. Đến sáng 9/10, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua xã Đa Phúc vẫn trên báo động 3, gây ngập úng một số khu dân cư và diện tích canh tác nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã.
Từ ngày 8/10 đến nay, lãnh đạo và cán bộ xã, các hội đoàn thể, người lao động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân xã Đa Phúc đã đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều.

Dân quân tự vệ tham gia gia cố hệ thống đê bao.
Tại các tuyến đê, trong đó có khu vực cống tiêu Thá và đê bao thôn Ngô Đạo, nơi có hiện tượng tràn bờ, rò rỉ nước, các lực lượng đã huy động tối đa nhân công, phương tiện, vật tư như bao tải cát, cọc tre, bạt chống thấm… để gia cố bờ, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh.
Cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, người lao động các cơ quan đơn vị tích cực phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ và Nhân dân địa phương tổ chức ứng trực 24/24 giờ tại các điếm canh đê, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
Bên cạnh trực tiếp tham gia hộ đê cùng người dân, Chủ tịch UBND xã Đỗ Thu Nga, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, đã kiểm tra thực tế các kho vật tư, dụng cụ, cơ sở vật chất tại các điếm canh đê, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dự phòng, phương tiện thông tin liên lạc và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân di dời khỏi vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi, tài sản, phòng ngừa bệnh tật cũng được chính quyền địa phương đẩy mạnh. Nhân dân tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng tại chỗ trong công tác phòng, chống úng ngập.
Với tinh thần khẩn trương, chủ động, toàn xã Đa Phúc đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tâm bảo vệ an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định đời sống và sản xuất trong mùa mưa bão năm nay.