Wifi phủ sóng nhà rông

Nhờ lắp điện trên đường, wifi miễn phí, người dân Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Người dân đến nhà rông thôn Mô Pành 1 để sử dụng wifi miễn phí

Tu Mơ Rông là vùng căn cứ cách mạng, là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum với đồng bào Xơ Đăng chiếm 95%. Từ cuối năm 2022, 11 xã trên địa bàn được ngành chức năng lắp điện chiếu sáng và wifi miễn phí ở các điểm sinh hoạt tập trung để giúp người dân thuận lợi sinh hoạt, phát triển kinh tế.

Đến thôn Đắk Pơ Rông (xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) sẽ thấy những trụ điện mặt trời mới toanh được xây lắp hai bên đường, ánh sáng soi rõ từng ngõ hẻm. Chị Y Duân (thôn Đắk Pơ Rông) phấn khởi cho biết, điện trên đường được địa phương xây dựng, lắp đặt từ sau Tết Nguyên đán 2023. Từ lúc có điện trên đường, người dân vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, tệ nạn trộm cắp cũng giảm hẳn.

Ông Hoàng Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk Tờ Kan, cho biết, trên địa bàn có 225 trụ điện được lắp để chiếu sáng đường liên thôn, nội thôn và các điểm nhà rông. Đến nay, việc lắp đặt đã hoàn thành, bà con được hưởng lợi từ điện thắp sáng đường nên rất phấn khởi.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, để thắp sáng đường làng, đơn vị đã giao 11 xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư mỗi xã là 5,5 tỷ đồng. Theo nguyện vọng của người dân, các xã đã chọn công nghệ điện lưới và điện mặt trời để lắp. Việc lắp điện đã giúp tai nạn giao thông, nạn trộm cắp giảm hẳn, đời sống trở nên văn minh. Ngoài ra, cũng nhờ kéo điện đã giúp hoạt động du lịch về đêm của các xã thuận lợi hơn, du khách thoải mái trải nghiệm văn hóa Xơ Đăng độc đáo, đồng bào có thêm nguồn thu từ phục vụ du lịch.

Đặc biệt hơn cả là điểm tập trung sinh hoạt cộng đồng tại nhà rông ở các thôn, làng đã được phủ sóng wifi. Ghi nhận tại nhà rông thôn Mô Pành 1 (xã Đắk Na) nằm ở trung tâm làng, bàn ghế được đặt cố định, nhiều người dân háo hức kết nối wifi qua điện thoại để vào mạng học cách chăm sóc cây dược liệu.

Anh A Ken (thôn Mô Pành 1) cho biết: “Mình dùng 3G nhưng mạng bị yếu. Vì thế, những lúc rảnh, mình ra nhà rông để dùng wifi, xem các chính sách hỗ trợ vùng cao và cách chăm sóc cây dược liệu khỏi bị sâu bệnh. Mình nghĩ rằng với kiến thức học được qua internet, kinh tế gia đình sẽ chuyển biến”.

Ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Tu Mơ Rông, cho biết, đến nay, Bộ TT-TT đã phối hợp địa phương lắp wifi miễn phí cho 60 điểm tập trung ở các thôn làng. Nhờ có wifi mà người dân có thể tiếp cận đầy đủ các chính sách của Đảng, cũng như học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng để nâng cao đời sống. Sắp tới, trung tâm sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để nâng cấp hệ thống đường truyền, tiến tới phủ sóng wifi ở các điểm tập trung còn lại.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/wifi-phu-song-nha-rong-post686166.html