Bộ Y tế cho biết, biến thể BA.3.2 của Covid-19 được ghi nhận thay đổi đặc tính kháng nguyên và có khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, mục tiêu của chiến dịch mở rộng vùng đệm tại Liban là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập và đẩy các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa khu vực biên giới của Israel.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin về khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với biến thể đang được theo dõi và nguy cơ của SARS-CoV-2 BA.3.2.
Sáng 29-3, Bộ Y tế đã cập nhật thông tin mới nhất về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2. Theo cập nhật chính thức củaTổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm 'Biến thể đang được theo dõi'. Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Sáng 29/3/2026, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có thông tin chính thức về biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19, còn được một số nguồn quốc tế gọi là biến thể 've sầu' đang có xu hướng lan rộng tại Mỹ và một số quốc gia trên thế giới.
Đối với nhiều lao động thuộc Gen Z (người sinh ra từ khoảng năm 1997 đến 2012), 'ngày nghỉ xanh' trở thành biểu tượng của văn hóa làm việc hiện đại, coi trọng sức khỏe tinh thần cũng như hiệu suất công việc.
Tổng Giám đốc WHO cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.
Biến thể Covid-19 được đặt biệt danh 've sầu' đang thu hút sự chú ý của giới chuyên gia y tế khi số ca nhiễm có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khai thác, phát huy hơn nữa 'tứ Sơn' của Thanh Hóa; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2026; 74 người bị khởi tố trong vụ chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường.
Theo Bộ Y tế, biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2 của Covid-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/3 thông báo các nước thành viên đã quyết định gia hạn vòng đàm phán cuối cùng về thỏa thuận phòng chống đại dịch toàn cầu.
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Theo Bộ Y tế, biến thể virus SARS-CoV-2 BA.3.2 của Covid-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia.
Dù chưa có bằng chứng về việc biến thể BA.3.2 làm tăng mức độ nặng của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không lơ là, chủ quan.
Theo WHO, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 xuất hiện tại Nam Phi, có dấu hiệu né miễn dịch nhưng chưa có bằng chứng làm tăng nặng, nhập viện hay tử vong. Bộ Y tế Việt Nam đưa ra khuyến cáo.
Sáng 29/3, Bộ Y tế đã cập nhật thông tin mới nhất về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2.
Sáng 29-3, Bộ Y tế có thông cáo báo chí về việc ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng ngừa.
Bộ Y tế cho biết biến thể Covid-19 BA.3.2 chưa ghi nhận làm tăng số ca nhập viện hay không qua khỏi, các vaccine hiện hành vẫn có hiệu quả bảo vệ.
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Tổ chức WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 được WHO và CDC đưa vào diện theo dõi, song đánh giá nguy cơ thấp, chưa ghi nhận làm tăng ca nặng, nhập viện hay tử vong.
Bộ Y tế cho biết BA.3.2 là biến thể COVID-19 đang được theo dõi, đồng thời khuyến cáo tăng cường giám sát, chủ động các biện pháp phòng dịch.
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 hay còn gọi là biến thể 've sầu' với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia.
Bộ Y tế vừa có thông tin về việc theo dõi biến thể mới SARS-CoV-2 có tên BA.3.2
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận hàng chục vụ việc ảnh hưởng đến nhân viên và cơ sở y tế, khiến nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe và bệnh viện phải đóng cửa hoặc bị hư hại.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 26/3 đã cập nhật kế hoạch hành động nhằm cứu trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và thiên tai.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo khu vực Trung Đông đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế trong bối cảnh xung đột leo thang và hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng.
Theo News.az, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tìm kiếm các phương án thay thế để vận chuyển vật tư y tế khẩn cấp từ trung tâm ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến các khu vực khủng hoảng như Lebanon trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao gây không ít khó khăn.
Bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng y tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những giải pháp đột phá, giúp nâng cao hiệu quả phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị chính xác.
Ngày 25/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã đề xuất một kế hoạch khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm hỗ trợ Cuba giữa lúc khủng hoảng năng lượng trầm trọng, trong bối cảnh tổ chức đa phương này đang đàm phán với Mỹ về việc cho phép nhập khẩu nhiên liệu phục vụ hoạt động nhân đạo.
Ô nhiễm không khí vẫn ở mức đáng báo động trên toàn cầu, khi phần lớn quốc gia chưa đáp ứng tiêu chuẩn bụi mịn theo khuyến nghị của WHO.
Chỉ 14% thành phố toàn cầu đạt chuẩn không khí an toàn của WHO. Toàn bộ 25 thành phố ô nhiễm nhất hành tinh đều nằm ở Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Đây là những con số trong báo cáo thường niên công bố ngày 24/3 của IQAir - công ty giám sát chất lượng không khí của Thụy Sĩ.
Báo cáo mới công bố cho thấy Pakistan là quốc gia có mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới năm 2025, trong khi phần lớn các thành phố ô nhiễm nhất tập trung tại Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc.
Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới mới được IQAir công bố, chỉ 13 quốc gia trên toàn cầu đạt chuẩn không khí an toàn năm 2025.
Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi Israel lập tức trả tự do cho một bác sĩ người Palestine tại Gaza, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin cho rằng ông bị tra tấn nghiêm trọng và không được chăm sóc y tế trong thời gian bị giam giữ.
Liên hợp quốc bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc Đường giới tuyến Xanh phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban.
Xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng y tế toàn cầu, trong đó châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất.